• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng trăm sinh viên đội nắng, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại KTX ĐHQG TP.HCM sau kỳ nghỉ dài gần 4 tháng

(Tổ Quốc) - Sau khi UBND TP.HCM quyết định trao trả KTX về lại cho ĐH Quốc gia TP.HCM, nơi được trưng dụng làm khu cách ly tập trung để cách ly 6.500 người từ nước ngoài về, hôm nay (10/5) hàng trăm sinh viên vui mừng, tay xách nách mang hành lý, đội nắng quay trở lại KTX.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C nhưng hàng trăm sinh viên có mặt trước cổng KTX Khu A và Khu B (ĐHQG TP.HCM) vẫn nghiêm chỉnh xếp hàng, chờ đợi kiểm tra y tế để được vào KTX.

Hàng trăm sinh viên đội nắng, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại KTX ĐHQG TP.HCM sau kỳ nghỉ dài gần 4 tháng - Ảnh 1.

Sau khi có thông báo, sáng nay (10/5), KTX đã chính thức mở cửa đón sinh viên quay trở lại đăng ký ở nội trú.

Sinh viên trang bị kỹ lưỡng áo chống nắng, khẩu trang để quay trở lại KTX.

Để đảm bảo an toàn mọi mặt, theo thông báo từ BQL KTX, từng sinh viên ra vào sẽ được hướng dẫn thủ tục nhận phòng, kiểm tra đồ đạc, kiểm tra thân nhiệt, quét thẻ kiểm soát, mở niêm phong và cửa, ký cam kết, biên bản giao phòng và vật dụng, đồ dùng.

Hàng trăm sinh viên đội nắng, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại KTX ĐHQG TP.HCM sau kỳ nghỉ dài gần 4 tháng - Ảnh 3.

Xếp hàng dài trước cổng KTX để đợi đến lượt làm thủ tục, kiểm tra nhiệt độ...

Nhiều sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc, nhu yếu phẩm trong ngày quay trở lại KTX để bắt đầu sinh hoạt, học tập.

Sau khi có kế hoạch đón sinh viên quay trở lại KTX để chuẩn bị học tập sau một thời gian dài bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 và dịch bệnh Covid-19, các tình nguyện viên cũng đã tiến hành dọn dẹp, khử khuẩn và trao trả lại đồ đạc của sinh viên về từng phòng, đồ đạc được niêm phong cẩn thận vào ngày 4/5. Bởi trước đó, từ ngày 19/3 đến 27/4, hàng ngàn phòng ở của sinh viên tại KTX này đã được TP.HCM trưng dụng làm khu cách ly tập trung để cách ly 6.500 người từ nước ngoài về, phòng chống dịch Covid-19.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sáng 10/5.

2 cổng chính của KTX Khu A và KTX Khu B đều đông đúc sinh viên xếp hàng.

Hàng trăm sinh viên đội nắng, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại KTX ĐHQG TP.HCM sau kỳ nghỉ dài gần 4 tháng - Ảnh 6.

Theo dự kiến, tất cả sinh viên sẽ quay trở lại học tập từ 11/5.

Đường dẫn vào cổng KTX Khu A - ĐHQG TP.HCM.

Hàng trăm sinh viên đội nắng, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại KTX ĐHQG TP.HCM sau kỳ nghỉ dài gần 4 tháng - Ảnh 8.

Nhiều phụ huynh cũng dùng ô tô để đưa con em quay trở lại KTX sau một thời gian dài nghỉ lễ.

Những ông bố tận tay xách hành lý, đưa con gái đến trước cổng KTX khu B.

Hàng trăm sinh viên đội nắng, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại KTX ĐHQG TP.HCM sau kỳ nghỉ dài gần 4 tháng - Ảnh 10.

Trời nắng gay gắt khiến nhiều bạn sinh viên mệt mỏi.

Hàng trăm sinh viên đội nắng, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại KTX ĐHQG TP.HCM sau kỳ nghỉ dài gần 4 tháng - Ảnh 11.

Lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý trên tay...

Nhiều sinh viên ngồi đợi trước cổng KTX đợi đến lượt làm thủ tục.

Bên trong tầng trệt của các dãy nhà cũng diễn ra tình trạng tương tự khi rất đông bạn sinh viên ngồi chờ đến giờ để lên nhận phòng KTX.

Hàng trăm sinh viên đội nắng, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại KTX ĐHQG TP.HCM sau kỳ nghỉ dài gần 4 tháng - Ảnh 14.

Những điều sinh viên cần thực hiện khi trở lại KTX ĐHQG TP.HCM.

Theo kế hoạch, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ chia làm ba đợt đón sinh viên, học viên trở lại học tập. Cụ thể:

Từ ngày 4/5, đối tượng đi học lại bao gồm nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên năm thứ tư; sinh viên thuộc các khối lớp thực hành, thực tập; sinh viên một số lớp ôn tập để thi cuối kỳ.

Từ ngày 11/5, tất cả sinh viên có thể quay lại học bình thường nhưng tiếp tục ưu tiên thực hiện hình thức giảng dạy trực tuyến.

Và từ ngày 18/5, toàn bộ các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM cho sinh viên đi học lại bình thường. Các đơn vị chủ động trong việc thực hiện hình thức giảng dạy trực tuyến.

Văn Tiên

NỔI BẬT TRANG CHỦ