• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng trăm trẻ em bị nhiễm sán, Bộ GDĐT chỉ đạo tăng cường an toàn thực phẩm

Giáo dục 19/03/2019 17:26

(Tổ Quốc) - Ngày 19/3, Bộ GDĐT ban hành công văn về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp triển khai thực hiện.

Tối ngày 17/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác nhận đã phát hiện thêm 58 trường hợp dương tính với ấu trùng sán lợn trong tổng số gần 500 trường hợp được xét nghiệm vào ngày 16/3. Trong khi đó, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương công bố, tối 17/3, trong số 231 trẻ được xét nghiệm cùng ngày đã ghi nhận 27 trường hợp dương tính với ấu trùng sán lợn. Trong hơn 2.000 trẻ từ 1-10 tuổi ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được xét nghiệm sán lợn tại 2 cơ sở y tế này đã ghi nhận 209 trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn.

Hàng trăm trẻ em bị nhiễm sán, Bộ GDĐT chỉ đạo tăng cường an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Hơn 200 trẻ em dương tính với ấu trùng sán lợn

Cũng theo các bác sĩ làm việc tại đây, số trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn sẽ còn tiếp tục tăng lên vì nhiều trẻ vẫn đang chờ kết quả, ngoài ra một số trường hợp nghi ngờ các bác sĩ đã làm lại xét nghiệm để khẳng định chắc chắn.

Tuy vậy, sau hơn một tháng kể từ ngày có những thông tin đầu tiên của vụ việc (ngày 14/2), tới chiều ngày 19/3, Bộ GDĐT mới ban hành văn bản tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Theo nội dung văn bản này, trong thời gian qua công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục đã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, tại một số cơ sở giáo dục vẫn để xảy ra tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm ký sinh trùng, các bệnh lây qua đường tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, uy tín của nhà trường gây lo lắng cho gia đình học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở GDĐT phối hợp với sở y tế và các cơ quan liên quan tại địa phương hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm.

Ghi nhận cuối cùng sau khi hàng loạt trẻ em được đưa đến các cơ sở y tế để xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm dương tính với ấu trùng sán lợn, tới chiều ngày 19/3, các cơ quan liên đới vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao và chưa có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm về những trường hợp trẻ em bị nhiễm sán này (?!)

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ