• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu mua rồng lửa S-400 Nga: Thổ cảnh báo mạnh trước nguy cơ chính trường Mỹ hành động

Thế giới 11/12/2019 16:57

(Tổ Quốc) - Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư cho biết họ sẽ đáp trả đũa bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Mỹ đối với việc mua các hệ thống phòng thủ của Nga.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu - và có khả năng thông qua - một dự luật quốc phòng kêu gọi thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ, đều là các đồng minh NATO, đã bất hòa sâu sắc về vấn đề này.

Hậu mua rồng lửa S-400 Nga: Thổ cảnh báo mạnh trước nguy cơ chính trường Mỹ hành động - Ảnh 1.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận nhiều bộ phận của S-400. Ảnh: AP.

Washington nói rằng S-400 là mối đe dọa đối với các máy bay chiến đấu F-35 của họ và không thể tích hợp vào hệ thống phòng thủ của NATO. Mỹ cũng đã đẩy Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay phản lực F-35, trong đó, Ankara vừa tham gia sản xuất và vừa là người mua, và đe dọa trừng phạt.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình A Haber của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Mevlut Cavusoglu cho biết bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Hoa Kỳ sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ Hoa Kỳ-Thổ Nhĩ Kỳ và kéo theo nguy cơ đáp trả.

"Các nhà lập pháp Hoa Kỳ phải hiểu rằng họ sẽ chẳng đi đến đâu với những sự áp đặt. Nếu Hoa Kỳ tiếp cận chúng tôi một cách tích cực, chúng tôi cũng sẽ phản ứng tích cực. Nhưng, nếu họ có thái độ tiêu cực với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trả đũa điều đó", ông Cavogoglu nói.

Mối quan hệ giữa Ankara và Washington đã gặp nhiều căng thẳng vì một loạt vấn đề trong những năm gần đây. Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi giận với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho lực lượng dân quân YPG người Kurd Syria – điều ông Cavusoglu vào thứ Tư gọi là sự tài trợ cho khủng bố.

Ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng tìm nơi khác thay vì mua máy bay phản lực F-35, bao gồm cả từ Nga. Ông cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan và Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson đã thảo luận về việc đẩy nhanh dự án máy bay chiến đấu chung TF-X để đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chúng tôi đã mua S-400 vì đó là lời đề nghị phù hợp nhất về các hệ thống phòng không đến từ Nga. Cho đến khi chúng tôi tự sản xuất được vũ khí, sản phẩm thay thế cho F-35 có thể đến từ thị trường Nga, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng cho các lựa chọn thay thế khác, theo ông Cavusoglu.

Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đã đồng ý về một thỏa thuận trị giá 100 triệu bảng Anh (133 triệu USD) trong năm 2017 để phát triển máy bay chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tập đoàn Kale Group của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đang thành lập một liên doanh với Rolls-Royce để thực hiện dự án này.

Một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có sự bất đồng với Rolls-Royce về các vấn đề cấp phép - vốn là những vấn đề quan trọng và không thể bỏ qua đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nguồn tin này cho biết các cuộc đàm phán đã được hồi sinh và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến dự án sẽ tiến triển sau khi đạt được giải pháp chung.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ