• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu Mỹ rời Syria: Đòn tấn công trực diện Israel nhằm vào các mục tiêu Iran

Thế giới 14/01/2019 15:46

(Tổ Quốc) - Israel bất ngờ công khai cuộc tấn công vào kho vũ khí của Iran sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Syria.

Israel công khai cuộc tấn công vào Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vào ngày 13/1 rằng lực lượng Israel đã tấn công vào kho chứa vũ khí của Iran tại Syria sau nhiều năm tiến hành các cuộc tấn công vào đất nước này.

Hậu Mỹ rời Syria: Đòn tấn công trực diện Israel nhằm vào các mục tiêu Iran - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:CNBC

"Chúng tôi đã nỗ lực nhằm đối phó với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của quân đội Iran tại Syria", Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết trong cuộc họp nội các hàng tuần tại Jerusalem cùng với thông tin về việc quân đội Israel tấn công vào các mục tiêu của Iran và Hezbollah hàng trăm lần.

"Chỉ trong 36 giờ, lực lượng không quân đã tấn công vào các kho hàng chứa vũ khí của Iran tại sân bay quốc tế ở Damascus. Hàng loạt các cuộc tấn công chứng minh rằng chúng tôi đang quyết định nhiều hơn nữa các cuộc tấn công nhằm vào Iran tại Syria, giống như chúng tôi hứa hẹn", ông Netanyahu cho biết.

Lời xác nhận hiếm hoi diễn ra vài giờ sau khi quân đội Israel thông báo đã tiến phát hiện đường hầm thứ 6 do nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đào dọc biên giới với nước mình, nhằm chuẩn bị tấn công Israel, nhận định Hezbollah đang hoàn thiện kế hoạch đánh sang Israel.

Bằng cách thông qua chiến dịch kiềm chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực cùng với các nỗ lực nâng cấp hỗ trợ lực lượng Hezbollah tại Lebanon, chính phủ Israel đang cố gắng tạo niềm tin rằng các mối đe dọa từ dọc biên giới đã có thể kiểm soát.

Việc công khai các thành tích an ninh diễn ra khi tướng Gadi Eisenkot - Tham mưu trưởng sắp từ nhiệm của IDF kết thúc nhiệm kỳ 4 năm. Tướng Gadi Eisenkot chia sẻ, chỉ riêng năm 2018, Quân đội Israel đã thả khoảng 2.000 quả bom để oanh tạc các mục tiêu bị cáo buộc có mối liên hệ với Iran. Thủ tướng Netanyahu đang thực hiện chiến dịch bầu cử lại sau các căng thẳng về điều tra tham nhũng.

Ông Netanyahu cũng cho rằng, Israel sẽ không từ bỏ các hành động tại Syria mặc dù Nga vẫn hỗ trợ quân sự Syria với hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 phức tạp.

Quan hệ giữa Israel và Nga liên tục căng thẳng sau khi máy bay quân sự Nga bắt rơi tại Syria vào tháng 9, khiến 15 quân nhân Nga tử vong. Máy bay cũng tình cờ bắn rơi tại Syria trong cuộc không kích của Israel và các quan chức Nga cũng cho rằng chính Israel gây ra điều này.

Truyền thông nhà nước Syria thông báo vào sáng ngày 12/1 rằng các máy bay chiến đấu Israel đã phát động các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào ngoại ô Damascus trước nửa đêm vào ngày 12/1, gây ra thiệt hại lớn kho vũ khí tại sân bay quốc tế Damascus.

Israel tiến hành hàng trăm cuộc không kích đối phó với Iran

Các quan chức Israel cho biết đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích đối phó với các mục tiêu Iran vào kho vũ khí tại Syria. Tuy nhiên, như thường lệ, họ vẫn từ chối xác nhân hoặc từ chối trách nhiệm cho các cuộc tấn công sau khi diễn ra nhằm tránh đẩy cho bên khác có hành động trả đũa.

Sự tự tin lại tiếp tục vào ngày 13/1 có thể bởi vì rất ít phản ứng từ các đòn tấn công của Israel.

Trong các cuộc phỏng vấn đánh dấu sự ra đi, tướng Eisenkot đã nhấn mạnh tự tự hào trong chính sách được biết đến là chiến dịch giữa các cuộc chiến tranh, bao gồm các nỗ lực tiếp tục kiềm chế sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Iran tại Syria và việc Israel tấn công vào hàng nghìn mục tiêu ở đó.

Thủ tướng Israel Netanyahu vướng phải các vấn đề về hối lộ. Ông Netanyahu liên tục bác bỏ điều này. Các đối thủ của ông đã liên tục nhằm vào các vấn đề này trước thềm bầu cử vào ngày 9/4.

Tiết lộ về cuộc tấn công tại Syria, ông Omer Bar-Lev – một nhà lập pháp Đảng đối lập viết trên Twitter rằng: "Điều này thật đáng xấu hổ và cho rằng Thủ tướng đang vi phạm chính sách tham vọng trong suốt 3 năm thực hiện chiến dịch tại Syria vì mục đích chính trị.

Ông Avi Dichter, một nhà lập pháp trong đảng chính trị của Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ động thái này và nói trong một phỏng vấn radio rằng: "Israel luôn có được lợi ích từ việc răn đe. Và sự răn đe sẽ giúp cho mọi việc tốt hơn mọi thứ mơ hồ".

Tuần trước, Israel đã phát hiện các đường hầm để làm mới kế hoạch xây dựng bức tường biên giới từ khu vực Misgav Am và Manara.

Đây là một khu vực nhạy cảm, nơi đường biên giới quốc tế chính xác còn là vấn đề tranh chấp giữa Israel và Lebanon. Lực lượng phòng vệ Israel đang tiếp tục dự án thận trọng trong bối cảnh nhiều đồn đoán Beirut có thể quyết định leo căng thẳng xoay quanh việc xây dựng bức tường này.

Giới quan sát cho biết, điều rõ ràng, Israel sẽ có phản ứng với bất kỳ động thái tấn công nào từ phía Iran nhằm bảo vệ an ninh của họ. Mặt khác, Iran sẽ không bao giờ nhượng bộ tại Syria bởi vì vị trí địa chính trị cũng như lợi ích quân sự. Tương lai về các cuộc xung đột sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian dài là có thể phỏng đoán được. Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Iran cùng với các đồng minh khiến căng thẳng càng trở nên leo thang.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ