• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ Lầu Năm góc tăng tốc tìm "đòn đáp trả" các siêu vũ khí mới của Nga

Thế giới 31/12/2018 17:09

(Tổ Quốc) - Cả Hải quân và Không quân Mỹ đều xác định ưu tiên phát triển vũ khí mới nhằm giành ưu thế trong cuộc chạy đua với Nga và Trung Quốc.

Hôm Chủ nhật (30/12), Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong năm 2019 Nga sẽ triển khai Vityaz - tổ hợp tên lửa phòng thủ đất đối không thế hệ mới từ tầm ngắn cho tới tầm trung. Đây là một phần trong kế hoạch dài hơi nhằm thay thế hệ thống S-300 đang trở nên lỗi thời.

Hé lộ Lầu Năm góc tăng tốc tìm đòn đáp trả các siêu vũ khí mới của Nga  - Ảnh 1.

Nga sẽ triển khai tổ hợp tên lửa Vityaz trong năm 2019

Theo Bộ Quốc phòng Nga, năm 2018, nước này đã đưa vào hoạt động tổ hợp Pantsir-S và S-400 tại Crimea – được sáp nhập vào Nga từ năm 2014, cũng như tại khu vực Bắc cực, tỉnh Kaliningrad trong khu vực Biển Baltic và vùng cực đông Khabarovsk.

Trong những năm gần đây, Nga có nhiều hoạt động quân sự tại nước ngoài. Sự hiện diện của Nga trong cuộc xung đột Syria và tại Ukraine đã khiến quan hệ giữa Moscow và phương Tây trở nên căng thẳng.

Còn với các tranh chấp liên quan tới hệ thống tên lửa tầm xa hơn, Washington đã đe dọa rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) 1987, đưa ra lý do tên lửa mới của Nga là Novator 9M792 đã vi phạm văn kiện này. Nga phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng, Mỹ đã cố tình tạo ra một cái cớ nhằm ngụy biện cho kế hoạch phát triển các loại tên lửa mới.

Giữa tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ triển khai trung đoàn tên lửa siêu thanh có khả năng chứa đầu đạn hạt nhân đầu tiên vào năm 2019. Ông Putin khẳng định, điều này đồng nghĩa với việc Nga đã có một loại vũ khí chiến lược mới.

Trong khi đó, trang military.com đưa tin, cả Hải quân và Không quân Mỹ đều coi việc phát triển vũ khí siêu thanh nằm trong danh sách những mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang không ngừng nỗ lực giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Hải quân Mỹ kỳ vọng có thể sở hữu được những vũ khí như vậy vào năm 2025.

Hồi tháng 4/2018, Không quân Mỹ đã ký kết hợp đồng thứ hai để chế tạo tên lửa siêu thanh và đặt mục tiêu có thể vận hành vào năm 2021. Cơ quan Nghiên cứu dự án tối tân của Bộ Quốc phòng Mỹ và "ông lớn" sản xuất vũ khí Lockheed Martin đang cùng bắt tay trong một dự án mang tên "Vũ khí tấn công thông thường siêu thanh".

Tin tức trên xuất hiện sau khi Nga thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh trượt Avangard hôm 26/12. Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết, Avangard đạt vận tốc lên tới Mach 27 và tấn công thành công mục tiêu cách xa 6.000km.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ