• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo chỉ ra điểm yếu của bóng đá Việt Nam, hiến kế cho "Giấc mơ World Cup"

Thể thao 23/09/2019 22:28

(Tổ Quốc) - HLV Park Hang-seo cho rằng, có nhiều điểm đang tồn tại trong bóng đá Việt Nam cần thay đổi.

Bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển lớn trong thời gian gần đây. Những thành tích của nền bóng đá Việt Nam đã từng bước kiến tạo nên một kỉ nguyên mới không chỉ ở cấp độ khu vực, mà còn vươn ra châu lục. Giấc mơ World Cup là một điều mà chắc chắn nền bóng đá nào cũng muốn hướng tới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, để hướng tới giấc mơ World Cup, nền bóng đá Việt Nam cần có sự chuẩn bị kĩ càng, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất và từ những cầu thủ nhỏ nhất. Theo HLV Park Hang-seo, để vươn được tới giấc mơ World Cup trong tương lai, Chính phủ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần phải xây dựng kế hoạch căn cứ trên tình hình thực tế để thực hiện.

"Tôi xin nói thẳng với tư cách là HLV tưởng ĐT Việt Nam thì chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho World Cup đâu. Chúng ta phải có kế hoạch, Chính phủ Việt Nam và VFF cần phải có kế hoạch và những bước đi. Còn tôi là HLV trưởng sẽ thực hiện đúng kế hoạch đấy"- HLV Park Hang-seo nói.

Cũng trong buổi họp báo sáng ngày 23/09, vị chiến lược gia người Hàn đã có những nhận xét về điểm yếu trong công tác đào tạo, thi đấu tại Việt Nam.

Loại bỏ thiệt thòi của tiền đạo, trung vệ nội

Theo HLV Park Hang-seo, ở thời điểm hiện tại, giải đấu V-League của Việt Nam đang gặp phải một vấn đề lớn nằm ở hàng trung vệ và tiền đạo là việc những cầu thủ nội không được thi đấu.

1K8A9222

Vị trí trung vệ và tiền đạo đá cao nhất ở các CLB Việt Nam có đến 80% do ngoại binh đảm nhận

"Các CLB hiện nay có đến 80% cầu thủ người nước ngoài thi đấu ở các vị trí trung vệ và tiền đạo đá cao nhất. Nếu chúng ta tiếp tục tình trạng như thế này thì sắp tới tiền đạo, trung vệ giữa lấy nguồn đâu ra? Tất nhiên, các CLB có lí do của họ rằng tại sao họ lại sử dụng ngoại binh. Nhưng vấn đề này có lẽ là CLB và VFF cần ngồi lại làm sao tìm ra một hướng giải quyết"- HLV Park Hang-seo nói.

Lấy ví dụ về ĐTQG Nhật Bản, HLV Park Hang-seo cho biết, ĐT chủ lực của đội bóng xứ sở mặt trời mọc có đến 19/23 cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu nước ngoài, chỉ có 4 cầu thủ thi đấu trong nước.

Nếu nhìn lại ở Việt Nam chỉ có 3 người là Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng thì là một sự chênh lệch lớn.

"Giờ có đội sở hữu đến 3 cầu thủ ngoại +1 cầu thủ nhập tịch nữa là 4. Tôi nhớ có lần một người tranh luận, phản đối ý kiến của tôi rằng các CLB Châu Âu cũng sử dụng nhiều cầu thủ ngoại nhưng ở Châu Âu các cầu thủ đó họ thuộc vào khối EU. Nếu chúng ta có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu thì đó sẽ là nguồn lợi lớn nhưng hiện tại chúng ta chỉ có 3 thôi. Tôi thực sự lo khi tiền đạo, đặc biệt trung vệ giữa sẽ không có cơ hội phát triển"- HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Cần có sự chăm bẵm từ mầm non

Một vấn đề khác được HLV Park Hang-seo đặt ra trong buổi họp báo là công tác đào tạo trẻ. Theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc, ở thời điểm hiện tại, ĐTQG đang nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ phía VFF. Hiện tại, BHL đang đi vào chuyên môn và hệ thống hóa các cấp độ đào tạo.

Cụ thể, thầy Park minh họa, để đào tạo ra một cầu thủ tốt cần phải có rất nhiều thời gian và công sức cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia. Nếu coi cầu thủ là một gói sản phẩm hoàn thiện thì bóng đá Việt Nam cần phải có chuyên gia về kĩ thuật, chuyên gia về dinh dưỡng từ nhỏ, chuyên gia về thể lực, đội ngũ y tế gọi là phòng tránh chữa trị chấn thương, chuyên gia phân tích trận đấu hỗ trợ, chuyên gia tâm lý….

img8083-155272552698146615063

Cần cải thiện nhiều hơn công tác đào tạo trẻ để cung cấp nguồn lực cho bóng đá trong nước

"Ví dụ, chúng ta biết có những thành phần dinh dưỡng phục vụ cho lứa tuổi vào 10, có những thứ vào lứa tuổi 20 mới sử dụng. Có những thức ăn chúng ta bắt buộc phải ăn trước khi vào trận đấu và ngược lại, có nhưng món phải ăn sau khi đấu. Cái này HLV trưởng không thể làm chi tiết được. Bây giờ chúng ta muốn cầu thủ 10,12 tuổi 10 năm sau thành cầu thủ giới thì vấn đề ăn uống đầy đủ phải được quan tâm. Chúng ta cần rất nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực. Tôi là HLV trưởng chịu trách nhiệm tiếp nhận những sự hỗ trợ đó để đưa cầu thủ hoàn thiện. Việt Nam hiện tại chưa có đầy đủ nhưng trong tương lai chúng ta phải xây dựng đầy đủ để có thể thi đấu tại Olympic và World Cup"- HLV Park Hang-seo nói.

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cũng đặt sự quan tâm đến việc các CLB đào tạo ở địa phương. Trong các chuyến đi thăm CLB địa phương, HLV Park Hang-seo đã thấy được sự thiếu thốn trong việc tập luyện của các cầu thủ trẻ nên bày tỏ mong muốn có thêm sự quan tâm đối với các cầu thủ ở xa.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ