• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Đội tuyển Thái Lan đang bị tổn thương nên muốn gặp Đội tuyển Việt Nam"

Thể thao 01/06/2019 12:34

(Tổ Quốc) - Theo HLV Park Hang-seo, sau những thất bại trước ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan đang bị tổn thương lớn.

Trước thềm tham dự giải đấu King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã có buổi họp báo trao đổi thông tin với giới truyền thông. Theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định, việc tham dự giải đấu King's Cup 2019 là một lựa chọn có lẽ hơi lấn cấn và sai sót của ông vì lịch thi đấu của các cầu thủ khá bận rộn, dày đặc mà đáng lẽ cầu thủ phải được nghỉ ngơi trước thềm giải đấu.

"Lựa chọn này có hơi sai sót là phải di chuyển sang từ Bangkok đến Buriram để thi đấu. Đây là một lịch trình vất vả nên chúng ta phải xây dựng lịch trình không chỉ ĐTQG mà cả ĐT tham dự SEA Games hay U22. Tôi sợ các đội có sự mệt mởi trong thời gian này"- HLV Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park Hang-seo: Đội tuyển Thái Lan đang bị tổn thương nên muốn gặp Đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Dù vậy, việc phải thi đấu nhiều, di chuyển nhiều cũng sẽ là điều tốt cho cầu thủ trong việc trở nên chuyên nghiệp hơn, thích nghi tốt hơn với chiến lược.

Theo vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cho biết, không chỉ đội tuyển Việt Nam mà cả đội tuyển Thái Lan cũng rất mong chờ trận đấu này. Bằng chứng là việc họ tập trung lực lượng và chuẩn bị rất chu đáo. Kể từ thời điểm HLV Park Hang-seo về dẫn dắt bóng đá Việt Nam, ĐT U23 Việt Nam đã có 2 chiến thắng trước người Thái đồng thời giành lấy ngôi vương AFF Cup 2018. Rõ ràng người Thái không muốn thừa nhận vị thế vô địch của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Do vậy, có nhiều ý kiến từ chuyên gia Thái Lan cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn chưa vượt qua được bóng đá Thái Lan.

"Vì thế tôi nghĩ họ đang tổn thương nên muốn gặp đội tuyển Việt Nam. Đối với chúng ta hiện giờ là ĐKVĐ nên không việc gì phải tránh né. Không chỉ Thái Lan mà là đội nào cũng phải sẵn sàng đối đầu"- HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng khẳng định, việc bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan được xem là kình địch cũng là yếu tổ giúp bóng đá hai nước phát triển. Ở giải đấu này, nếu giành chiến thắng sẽ mang lại hy vọng, còn thua sẽ là sự thất vọng nhưng nếu muốn phát triển hơn, bóng đá Việt Nam không nên tránh đội nào.

"Đối với các nhà vô địch, việc giữ vị trí vô địch là điều khó khăn. Tôi cũng biết rằng người Thái khó chấp nhận để thua Việt Nam và họ chuẩn bị rất nhiều và tôi cũng biết họ muốn thông qua giải đấu này tìm lại vị thế và uy tín của họ. Ban đầu tôi tưởng họ chuẩn bị ở Bangkok nhưng không ngờ lại ở địa phương khác nên đi xa hơn, gặp nhiều khó khăn hơn"- HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Thế nhưng, như đã khẳng định, ĐT Việt Nam, với vị thế là ĐKVĐ sẽ không tránh né bất cứ đối thủ nào. Thông qua những trận đấu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Giải đấu ở King's Cup lần này có lịch trình giống như những trận đấu Việt Nam sẽ thi đấu ở World Cup nên đây có thể xem là một bước tạo đà thuận lợi.

"Với chúng tôi, tại giải King's Cup lần này, chúng tôi biết phải làm gì và phát huy tinh thần của Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu để mang lại tin tức tốt nhất, kết qủa tốt nhất dựa theo tính toán"- HLV Park Hang-seo tuyên bố.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ