• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Park Hang-seo: "Tôi có một giấc mơ là cả đội nam và nữ trở về Hà Nội với tấm HCV"

Thể thao 09/12/2019 14:11

(Tổ Quốc) - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo khẳng định muốn cả đội nam và nữ trở về Hà Nội với tấm HCV.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng U22 Việt Nam Park Hang-seo khẳng định, ban huấn luyện U22 Việt Nam đã xem lại băng hình và phần tích đối thủ trước khi đến họp báo.

"U22 Việt Nam chỉ còn 1 bước để đến ngôi vô địch. Chúng tôi tự hào vì những gì đã làm được và sẽ làm tất cả những gì có thể để giành HCV. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhắn tin động viên chúng tôi, Thủ tướng nói sẽ luôn đứng bên đội bóng. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì giấc mơ HCV"- HLV Park Hang-seo nói.

HLV Park Hang-seo: "Tôi có một giấc mơ là cả đội nam và nữ trở về Hà Nội với tấm HCV" - Ảnh 1.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, trận chung kết tới đây có ý nghĩa thực sự đặc biệt với ông dù cho ở Hàn Quốc, ông đã từng làm HLV từ cấp CLB đến đội tuyển và có kinh nghiệm với các trận quốc tế. 

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng khẳng định, ông có trách nhiệm phải thắng trận đấu này, giành HCV bởi hiện tại ông đang là HLV Việt Nam. 

"Hiện tại tôi chỉ tập trung vào công việc chiến đấu cho Việt Nam. Tôi không quan tâm đến từ đâu và chuyện HLV ở châu Á. Tôi đã tới xem đội nữ thi đấu. Tôi rất hạnh phúc và đã chúc mừng đội nữ. Tôi thấy tự hào. Tôi có một giấc mơ là cả đội nam và nữ trở về Hà Nội với tấm HCV"- HLV Park Hang-seo nói.

Dù tỏ ra rất tự tin vào trận đấu này, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn không hề coi thường đối thủ. Vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam cho rằng, điểm mạnh của U22 Indonesia là có cấu trúc tốt, chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công tốt. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Indra Sjafri ghi được 17 bàn và hầu hết từ phía cánh trái. Theo HLV Park Hang-seo, trận đấu này sẽ rất cân bằng. U22 Việt Nam cũng rất mạnh và biết phải làm gì.

Tại buổi họp báo, một số ý kiến nhắc đến 2 cầu thủ là Quang Hải và Văn Toản. Nói về hai cậu học trò, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, giới truyền thông không nên nhắc thêm lỗi của Văn Toản. Toàn đội U22 Việt Nam đều đã hồi phục cả về tinh thần và thể lực. Còn về tấm băng đội trưởng, sau khi Quang Hải bị chấn thương, băng đội trưởng đã được trao cho Hùng Dũng. 

"Cậu ấy đã làm tốt công việc của mình trong việc việc dẫn dắt đồng đội. Nhưng chúng tôi là một đội, chiến đấu vì một mục tiêu"- HLV Park Hang-seo nói.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ