• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Troussier họp gấp tuyển Việt Nam trong phòng ăn, nói lời bất ngờ về chuỗi trận giao hữu

Thể thao 18/10/2023 11:52

HLV Troussier đánh giá cao cách các tuyển thủ Việt Nam đương đầu với áp lực bị đối thủ pressing, đồng thời vẫn biết cách khiến khung thành Hàn Quốc chao đảo.

Cụ thể, sau trận đấu với Hàn Quốc vào tối 17/10, chiến lược gia người Pháp đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với đội tuyển Việt Nam ngay tại phòng ăn.

Ở đây, HLV Troussier đã dành lời khen ngợi cho sự cố gắng của các học trò. Ông nói:

"Trước đối thủ mạnh như vậy chúng ta đã thua 0-6, nhưng tôi nhìn thấy ở các bạn một tinh thần không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng của trận đấu.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng, ở 30 phút cuối trận chúng ta chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, tôi vẫn thấy sự kiên cường trong kỷ luật phòng ngự của các bạn. Khi đá với Palestine chúng ta thắng 2-0, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những nỗi lo".

HLV Troussier gặp riêng tuyển Việt Nam trong phòng ăn, nói lời bất ngờ về chuỗi trận giao hữu - Ảnh 1.

HLV Troussier trao đổi riêng với tuyển Việt Nam ngay sau trận đấu với Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Đặc biệt, HLV Troussier nhấn mạnh ông đánh giá cao cách đội tuyển Việt Nam triển khai lối chơi trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc:

"Gặp Hàn Quốc chúng ta thua 0-6 nhưng tôi đã thấy những điểm tích cực hơn. Đó là số lượng những đường chuyền chính xác đã tăng lên, những quyết định triển khai bóng cũng nhanh hơn, khối đội hình di chuyển khi không có bóng cũng được cải thiện.

Tôi cũng thấy được sự nỗ lực của các bạn trong các tình huống bị gây áp lực và đặc biệt là các bạn đã tạo ra được các tình huống dứt điểm về phía khung thành đối phương, mà đây là đội tuyển Hàn Quốc đấy nhé. Đó cũng là điều tôi muốn nhìn thấy ở các bạn, chứ không phải là những trận thắng Hong Kong (Trung Quốc) rồi Syria, Palestine".

HLV Troussier gặp riêng tuyển Việt Nam trong phòng ăn, nói lời bất ngờ về chuỗi trận giao hữu - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam thắng 3, thua 3 trong 6 trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Troussier.

Trước đó, ở buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia 68 tuổi đã không ngần ngại cho rằng tuyển Việt Nam đáng ra đã có thể ghi được bàn thắng vào lưới Hàn Quốc, thay vì phải trắng tay rời sân:

"Chiến thuật phòng ngự và tung cầu thủ có tốc độ vào sân đã phát huy hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam có thể ghi được 2-3 bàn thắng, nhưng đáng tiếc kết quả lại không như ý", HLV Troussier nói.

Hai cơ hội đáng tiếc nhất chính là pha cứa lòng vọt xà ngang từ cự ly gần của Trương Tiến Anh ở phút 23, rồi sau đó đến lượt Khuất Văn Khang đá phạt đưa bóng đi trúng cột dọc ở phút 72.

Nếu may mắn hơn trong những tình huống này, tuyển Việt Nam ít nhất đã có thể được một lần ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng hàng đầu châu Á.

Ông Park Hang-seo bắt tay HLV Troussier, ôm khích lệ các học trò cũ tuyển Việt Nam

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ