• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua

Thời sự 17/06/2018 21:49

(Tổ Quốc) -Dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; Tiếp xúc cử tri sau kì họp: Tham dự Hội nghị Cấp cao ACMECS: Tiếp các đoàn ngoại giao cấp cao ... là những hoạt động  nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuần qua.

Sáng 15/6, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ năm Quốc hội Khóa XIV đã bế mạc sau 21 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm.

Tham dự phiên bế mạc có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Sáng 17/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số ĐBQH đoàn Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Hà Đông báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư lắng nghe và trả lời những câu hỏi của cử tri về các vấn để mà người dân đang quan tâm.

Nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga lần thứ 28 (12/6/1990 – 12/6/2018), ngày 12/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ 5. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp.

Chiều 13/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp bà Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho ông Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm Phó Đô đốc Hải quân cho ông Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Đêm 11/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada.

Sáng 16/6, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 8.

Ngày 16/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, gặp gỡ song phương với Tổng thống Myanmar U Win Myint, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Thái Lan.

Chiều 15/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha bên lề Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 8 tại Bangkok, Thái Lan.

Chiều 15/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Lào bên lề ACMECS 8 tại Bangkok, Thái Lan.

Chiều 12/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp nhằm không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội ở một số địa phương như vừa qua.

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức.

Phát biểu trong phiên họp Quốc hội sáng 11/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, ngày 10/6, ở một số địa phương xuất hiện tình trạng tụ tập đông người gây ách tắc giao thông và có một số hành động quá khích ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, lòng yêu nước của người dân có thể bị lợi dụng gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Vì thế, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi đồng bào nhân dân cả nước hãy bình tĩnh tin tưởng vào quyết định của Đảng, Nhà nước. Quốc hội luôn luôn lắng nghe góp ý của người dân. Đồng thời, kêu gọi từng đại biểu Quốc hội thể hiện trách nhiệm trong việc phát ngôn về các vấn đề đang được thảo luận.

Ngày 15/6, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W.Simina và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Liên bang Micronesia đã rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-15/6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Sáng 15/6, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc Kỳ họp thứ 5 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ