• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng 10.000 khẩu trang y tế cho xã Sơn Lôi

Văn hoá 18/02/2020 16:46

(Tổ Quốc) - Với mong muốn chung tay đầy lùi và xóa bỏ dịch bệnh Covid – 19 tại tỉnh Vĩnh Phúc - địa phương có nhiều ca dương tính nhất, vừa qua, tại huyện Bình Xuyên, đoàn công tác của Tỉnh Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trao tặng cho nhân dân địa phương các nhu yếu phẩm cần thiết để phòng dịch bệnh Covid – 19 (đợt 1).

Tại địa phương, đoàn đã trao số quà gồm: 26.000 khẩu trang, 3.200 vỉ vitamin C, 4.654 chai nước rửa tay, lau sàn diệt khuẩn, 734 bánh xà phòng và các nhu yếu phẩm khác… Trong đó, riêng cho xã Sơn Lôi (đại phương đang được khoanh vùng cách ly), được trao tặng 10.000 khẩu trang y tế, 1000 vỉ thuốc vitamin C và 2.000 chai dung dịch nước rửa tay và nước lau sàn và 100 bánh xà phòng. Còn tại thị trấn Gia Khánh và xã Thiện Kế, đoàn đã trao tặng mỗi đơn vị: 5000 khẩu trang, 600 vitamin C, 1000 chai nước rửa tay khô diệt khuẩn, 100 bánh xà phòng.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng 10.000 khẩu trang y tế cho xã Sơn Lôi - Ảnh 1.

Đoàn đã trao số quà gồm: 26.000 khẩu trang, 3.200 vỉ vitamin C, 4.654 chai nước rửa tay, lau sàn diệt khuẩn, 734 bánh xà phòng và các nhu yếu phẩm khác... cho huyện Bình Xuyên

Được biết, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tài trợ 1.600 bộ phòng dịch bao gồm: 16.000 khẩu trang, 1.600 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn và 3.200 vỉ vitamin C. Số còn lại do, Tỉnh Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc vận động các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ.

Trao đổi với đoàn công tác, chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của tổ chức Đoàn, Hội với nhân dân huyện Bình Xuyên trong việc chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời cho biết nhu cầu cần thiết nhất của người dân tại địa phương lúc này là khẩu trang. Các nhu yếu phẩm khác như lương thực, thực phẩm các đồ dùng khác… địa phương hiện nay đang được tỉnh cung cấp, hỗ trợ đầy đủ. Tâm lý người dân cơ bản ổn định, cuộc sống diễn ra bình thường, hoạt động mua bán các mặt hàng thiết yếu được diễn ra đảm bảo./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ