• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hợp tác trưng bày giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Nghệ thuật Hàn Quốc

Văn hoá 23/10/2019 07:47

(Tổ Quốc) - Ngày 16 tháng 10 năm 2019, tại Gwacheon, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia Hàn Quốc (MMCA) đã khai mạc triển lãm Quảng trường: Nghệ thuật và Xã hội Hàn Quốc 1900-2019.

Đây là triển lãm đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng, lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại 03 trụ sở Gwacheon, Seoul và Deoksugung, trong đó mỗi trụ sở tập trung giới thiệu một phần trong lịch sử hiện đại của Hàn Quốc. 

Tham dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, cùng đông đảo các đại biểu là những người có nhiều đóng góp cho Bảo tàng, nguyên lãnh đạo Bảo tàng, Giám đốc các Bảo tàng ở Seoul, đại diện Hiệp hội bảo tàng Hàn Quốc cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và những người bạn của Bảo tàng.

bt1

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Tại chi nhánh Gwacheon, nơi giới thiệu giai đoạn 1950-2019, 09 tác phẩm nghệ thuật sơn mài, lụa, giấy thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã được trưng bày trang trọng tại không gian giới thiệu về hội hoạ trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. Bên cạnh đó là các tác phẩm của các hoạ sĩ Việt Nam thuộc sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Fukuoka (Nhật Bản) và 01 cuốn ký hoạ chiến trường của hoạ sĩ Hàn Quốc.

bt2

Phần trưng bày "Hội họa giai đoạn chiến tranh Việt Nam"

Nhân dịp này, đoàn cán bộ của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do Giám đốc Nguyễn Anh Minh dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc và làm việc với lãnh đạo MMCA tại Gwacheon, Seoul và Deoksugung. Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Nguyễn Anh Minh cảm ơn Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia Hàn Quốc đã tin tưởng lựa chọn tác phẩm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để trưng bày trong triển lãm đặc biệt này. Ông cho rằng, đây là bước đi đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và MMCA, cũng là một trong những cơ hội để quảng bá và giới thiệu những tác phẩm tuyệt vời của Việt Nam tới công chúng yêu nghệ thuật Hàn Quốc. Ông tin tưởng và đánh giá cao triển lãm này, đồng thời hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sự hợp tác giữa hai bên.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 29 tháng 3 năm 2020 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia Hàn Quốc, Gwacheon, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc triển lãm:

bt5

Bộ trưởng Park Yang-woo bắt tay Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam


bt6

Biểu diễn nhạc pop kết hợp với nhạc dân gian

bt8

Thăm trưng bày cùng cán bộ MMCA.


Thu Hương/ BTMTVN

NỔI BẬT TRANG CHỦ