• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hứng thất bại mới từ Hạ viện nhưng Thủ tướng Anh sắp "đảo ngoặt" tình thế ngay sau một ngày?

Thế giới 29/10/2019 09:34

(Tổ Quốc) - Những nỗ lực có được cuộc bầu cử sớm trước Giáng sinh của Thủ tướng Boris Johnson vừa bị Hạ viện Anh từ chối.

Hôm thứ hai (28/10), Quốc hội Anh đã từ chối đề nghị tổ chức bầu cử sớm của Thủ tướng Boris Johnson, trong khi EU đồng ý tiếp tục gia hạn Brexit tới ngày 31/1/2020.

Những diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh chỉ 3 ngày nữa là tới thời hạn Anh trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi liên minh 28 nước châu Âu vào ngày 31/10.

Hứng thất bại mới từ Hạ viện nhưng Thủ tướng Anh sắp "đảo ngoặt" tình thế ngay sau một ngày? - Ảnh 1.

EU chấp nhận gia hạn Brexit tới cuối tháng Một năm sau (ảnh: getty)

Ông Johnson muốn có được bầu cử sớm trước Giáng sinh, nhằm phá vỡ thế bế tắc trong Quốc hội về Brexit. Sau khi những nỗ lực của mình bị thất bại, Thủ tướng Anh khẳng định, ông sẽ cố gắng một lần nữa với một dự thảo luật mới.

"Quốc hội không thể tiếp tục biến đất nước này thành một con tin", ông Johnson phát biểu trước các nghị sỹ Anh. Theo ông, Quốc hội Anh đã trở nên "rối loạn chức năng" trong vấn đề Brexit.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ hai, người đứng đầu chính phủ Anh đã không đạt được sự ủng hộ đa số 2/3 trong tổng số 650 nghị sỹ, do Công Đảng đối lập bỏ phiếu trắng.

Dự kiến, ngay ngày hôm nay (29/10), dự thảo luật mới có thể là một "con đường tắt" đưa ông Johnson tới thành công bởi vì nó chỉ cần đạt đa số tán thành là có thể được thông qua. Đáng chú ý, một số đảng đối lập đã ra dấu hiệu họ có thể ủng hộ đề xuất mới của Thủ tướng Anh.

Quyết định trì hoãn của EU được công bố vào đầu ngày 28/10 trên tài khoản Twitter của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Ông nói, EU thông qua một Brexit "flextension". Đây là một thuật ngữ kết hợp giữa hai từ "flexible" (linh hoạt) và "extension" (gia hạn) – có nghĩa là nếu Quốc hội Anh có thể phê chuẩn một thỏa thuận Brexit với ông Johnson trước ngày 31/1 thì Anh có thể rời EU trước ngày đó.

Đây là lần thứ hai thời hạn Brexit được thay đổi kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý 2016 về việc Anh rời khỏi liên minh.

Thủ tướng Johnson chấp nhận gia hạn 3 tháng của EU. Tuy nhiên, ông nói, mình đang phải hành động ngược với mong muốn.

"Cách duy nhất để hoàn thành Brexit là tìm tới người dân của quốc gia này", ông phát biểu trước Hạ viên hôm thứ hai. Ông Johnson cũng cáo buộc các đối thủ của mình đã phản bội lại quyết định rời EU của người dân Anh.

"Chúng ta không thể tiếp tục với sự trì hoãn không có hồi kết như vậy", ông nhấn mạnh.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ