• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Hương sắc cố đô” trong tà áo dài

Văn hoá 24/11/2018 07:29

Tối 23/11, chương trình chào mừng kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam chủ đề "Nét xưa" đã chính thức khai mạc tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ (50 Đào Duy Từ, Hoàn kiếm Hà Nội) với hoạt động giới thiệu, trình diễn trang phục áo dài và giao lưu âm nhạc truyền thống giữa hai miền Bắc - Trung với chủ đề “Hương sắc cố đô”.

“Hương sắc cố đô” trong tà áo dài - Ảnh 1.

Trình diễn áo dài với chủ đề "Hương sắc cố đô". Ảnh: Đức Bình

Theo đó, đại diện Trịnh Fashion - nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy vinh dự tham gia trình diễn trong sự kiện với bộ sưu tập Áo dài "Thọ" qua đó giới thiệu giá trị văn hoá Áo dài của vùng đất Kinh Kì và đặc biệt sự xuất hiện lần đầu ra mắt vải lụa by Trịnh thông qua bộ sưu tập.

Song song với đó là bộ sưu tập "Khúc hoài niệm " của Viện thiết kế thời trang,lấy ý tưởng từ hình dáng cố đô, họa tiết của các trang phục hoàng triều Huế xưa cùng với những cảm xúc thẩm mỹ trước vẻ đẹp cổ kính của kinh thành Huế .

Diến ra từ ngày 23-11 đến 2-12, chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23 -11 với chủ đề "Nét xưa" do Ban quản lý phố cổ Hà Nội và các tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức sẽ có nhiều hoạt động văn hóa hâp dẫn như: "Hương sắc cố đô" với các hoạt động trưng bày hiện vật giới thiệu về mỹ thuật Huế; giới thiệu, trình diễn, giao lưu trang phục áo dài và âm nhạc truyền thống hai miền Bắc - Trung; chương trình đặc biệt chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề "Ai vô xứ Huế, ai ra Bắc thành"; tọa đàm "Tục thờ Tổ nghề ở Việt Nam dưới góc độ đạo Hiếu" và triển lãm ảnh một số làng nghề gắn với các đình Tổ nghề trong khu phố cổ Hà Nội tại đình Kim Ngân (số 42, 44 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm)…


Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ