• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huỳnh Tấn Sinh: "Lứa U22 Việt Nam không hề sợ đối thủ Thái Lan"

Thể thao 23/07/2019 21:35

(Tổ Quốc) - Theo cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh, lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại của Việt Nam không hề sợ đối thủ Thái Lan

Chiều ngày 23/07, ĐT U22 Việt Nam có buổi tập tiếp theo trong khuôn khổ đợt tập trung ngắn hạn thứ 2 thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn lực lượng cho ĐT U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nam sẽ được tổ chức trên 3 sân vận động gồm Rizal Memorial, UMAK Football và Binan Football. Trong đó, sân Rizal Memorial là nơi sẽ diễn ra loạt trận khai màn, vòng bán kết, trận tranh Huy chương Đồng và trận chung kết tranh Huy chương Vàng. Đáng chú ý, cả ba sân vận động này đều có mặt sân thi đấu là sân cỏ nhân tạo với tiêu chuẩn được AFC công nhận.

67486613_357843895112703_2907997548666945536_n

Điều này khiến VFF và HLV Park Hang-seo sẽ phải có những điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện thi đấu tại SEA Games 30.

Chia sẻ trước giới truyền thông, cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam) cho biết, các cầu thủ mới được biết về thông tin môn bóng đá nam tại SEA Games 30 sẽ được tổ chức đá trên cỏ nhân tạo. 

Theo cầu thủ trẻ của QNK Quảng Nam chia sẻ, việc đá trên sân cỏ nhân tạo khác xa cỏ tự nhiên. Bởi sân cỏ nhân tạo cứng hơn rất nhiều so với sân cỏ tự nhiên, điều này sẽ gây ảnh hưởng một phần đến lối đá cũng như triển khai chiến thuật.

"Thời gian từ giờ đến SEA Games còn khá còn dài. Nếu tập sân cỏ nhân tạo luôn bây giờ thì dễ chấn thương"- Huỳnh Tấn Sinh chia sẻ. 

Trong những đợt tập trung ngắn hạn này, danh sách triệu tập liên tục xuất hiện nhiều cầu thủ mới. Những tân binh này sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp thu chương trình mới và chiến thuật của ban huấn luyện.

Theo Tấn Sinh: "Trong những đợt tập trung này có nhiều cầu thủ mới, chưa hiểu chiến thuật. HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin đã phải nhắc nhở rất nhiều tỏng các buổi tập. Các thầy  thường dặn, khi ra sân thì thoải mái, cố gắng tập trung cao độ. Đối với bọn em, mỗi lần được tập trung ĐT thì đều rất vinh dự. Bọn em sẽ cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ để đảm bảo sức khoẻ và thể lực".

67360772_354726485195022_5842602402552741888_n

Theo Huỳnh Tấn Sinh, lứa cầu thủ U22 hiện tại của Việt Nam không hề sợ đối thủ Thái Lan

Theo HLV Park Hang-seo, những cầu thủ được triệu tập trong các đợt tập trung ngắn hạn đều là những cầu thủ ít được thi đấu tại CLB để đảm bảo cho cuộc đua tại các giải đấu. Với những cầu thủ ít được thi đấu, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng giữa khoảng cách của các cầu thủ.

Còn cầu thủ xứ Quảng chia sẻ: "Mục tiêu sắp tới của đội chắc chắn là HCV SEA Games 30. Toàn sẽ đội cần cố gắng, quyết tâm hơn để đạt được mục tiêu. Các bạn mới so với các trụ cột của đội có khoảng cách không quá xa. Chắc các bạn sẽ cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Ở CLB dù được đá hay không thì bọn em vẫn cố gắng tập luyện chờ cơ hội. Trận giao hữu ngày mai (với CLB Viettel) là cơ hội để em và các bạn ghi điểm với thầy Park. Cơ hội được dự SEA Games chia đều cho tất cả mọi người. Ai cố gắng nỗ lực hơn sẽ có suất tham dự".

Tại SEA Games 30 tới đây, ĐT Thái Lan đang có những bước chuẩn bị để chinh phục tấm HCV và giành lại vị thế tại khu vực. Nói về vấn đề này, Huỳnh Tấn Sinh khẳng định: "Trước khi giành chiến thắng 4-0 trước ĐT U23 Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á 2020 thì lứa bọn em đã không hề ngại đối thủ Thái Lan".

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ