• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran tập trận hải quân với Nga, Trung: Đối trọng ngay với Mỹ và Saudi

Thế giới 26/12/2019 09:04

(Tổ Quốc) - Các lực lượng vũ trang Iran sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung kéo dài bốn ngày với Nga và Trung Quốc ở phía bắc Ấn Độ Dương, một phát ngôn viên cho biết hôm thứ Tư.

Cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ thứ Bảy tuần này. Đây sẽ là cuộc tập trận ba bên đầu tiên như vậy khi Tehran tìm cách tăng cường hợp tác quân sự với Bắc Kinh và Moscow trong bối cảnh họ phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có từ Washington. Trong những năm gần đây, đại diện hải quân Nga và Trung Quốc cũng đã tăng cường các chuyến thăm Iran.

Phát ngôn viên quân đội Iran, Tướng Abolfazl Shekarchi cho biết các cuộc diễn tập chung, nhằm mục đích thúc đẩy an ninh khu vực, sẽ mở rộng đến tận Biển Oman. Cuộc tập trận này được coi là một phản ứng đối với các cuộc diễn tập gần đây của Hoa Kỳ với đồng minh Saudi Arabia, trong đó Trung Quốc cũng tham gia.

Iran tập trận hải quân với Nga, Trung: Đối trọng ngay với Mỹ và Saudi - Ảnh 1.

Một tàu chiến Iran chuẩn bị rời khỏi vùng biển nước này để tham gia tập trận. Ảnh: Fars News.

Trước những căng thẳng leo thang gần đây ở Vịnh Ba Tư, bao gồm các cuộc tấn công vào các tàu dầu và một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Saudi Arabia, Mỹ đã triển khai một số lính Mỹ đến khu vực và các hệ thống phòng thủ tên lửa bổ sung cho Saudi Arabia.

Washington cáo buộc Iran vào tháng 9 đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy sản xuất dầu lớn nhất thế giới và một mỏ dầu tại Saudi – vụ việc khiến giá dầu tăng vọt theo tỷ lệ lớn nhất kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Trong khi phe nổi dậy Houthi tại Yemen, được cho là đồng minh của Iran, đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, thì Saudi Arabia nói rằng không thể nghi ngờ gì hoạt động này có sự bảo trợ của Iran.

Iran hoàn toàn bác bỏ quan điểm trên và cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào nhắm vào nước này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Tehran cũng đã bắt đầu làm giàu uranium vượt mức giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới. Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này 1 năm trước.

Năm 2017, Iran đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc gần eo biển chiến lược Hormuz ở Vịnh Ba Tư – tuyến đường di chuyển của gần một phần ba tổng số dầu được giao dịch bằng đường biển của thế giới.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ