• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran tung loạt phản ứng mạnh: Cảnh báo hạt nhân toàn cầu giờ chót

Thế giới 09/05/2019 08:23

(Tổ Quốc) - Iran vào thứ Tư cho biết họ đã bắt đầu rút lại một số phần trong cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Nước này cũng đe dọa sẽ làm nhiều hơn thế nếu các cường quốc thế giới không bảo vệ họ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ, một năm sau khi Washington rút khỏi hiệp ước, theo Reuters.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, Tehran sẽ chuyển sang tái khởi động việc làm giàu uranium ở mức độ cao nếu các bên ký kết còn lại - Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga - không thực hiện tốt lời hứa sẽ bảo vệ các lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng của nước này trong 60 ngày tới.

Iran tung loạt phản ứng mạnh: Cảnh báo hạt nhân toàn cầu giờ chót - Ảnh 1.

Iran muốn có sự bảo đảm từ các cường quốc còn lại trong thỏa thuận hạt nhân giúp chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết bà muốn bảo vệ thỏa thuận hạt nhân nhưng cảnh báo Iran có thể phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt hơn nếu không tôn trọng một phần của thỏa thuận.

"Hôm nay, không có gì tồi tệ hơn Iran, tự mình rời bỏ thỏa thuận này", bà Florence Parly nói với BFM TV.

Căng thẳng đã leo thang vào đêm đánh dấu ngày Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - theo đó Iran đã đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Chính quyền Trump đã khôi phục các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và mở rộng chúng, khuyến nghị các quốc gia trên thế giới ngừng mua dầu của Iran hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ về vấn đề này.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Rouhani cho biết ông đã viết thư cho các bên ký kết còn lại nói rằng Teheran sẽ bắt đầu rút lại các cam kết của mình bằng cách ngừng bán uranium làm giàu và nước nặng cho các quốc gia khác.

"Nếu năm quốc gia đến bàn đàm phán và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, và nếu họ có thể bảo vệ lợi ích của chúng tôi trong lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng, chúng tôi sẽ quay lại thời điểm ban đầu (và sẽ tiếp tục các cam kết của chúng tôi)", ông Rouhani nói.

Ông Rouhani cảnh báo về một phản ứng cứng rắn nếu vấn đề hạt nhân của Iran được chuyển lại cho Hội đồng Bảo an Hoa Kỳ, nhưng cũng cho biết Tehran đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán.

"Người dân Iran và thế giới nên biết rằng ngày này không phải là sự kết thúc của JCPOA", ông Rouhani nói, sử dụng từ viết tắt cho thỏa thuận hạt nhân. "Những điều này là hành động phù hợp với JCPOA."

Các thanh sát viên Liên hợp quốc cho biết Iran đã tiếp tục tuân thủ thỏa thuận sau khi Mỹ rút lui hồi năm ngoái.

Các đồng minh châu Âu của Washington, vốn phản đối việc Mỹ rút lui, đã cố gắng nhưng chưa có nhiều hiệu quả trong việc giảm bớt tác động kinh tế từ các lệnh trừng phạt của Washington tới Iran.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ