• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Iran xác nhận duyên cớ bắn hạ máy bay Ukraine

Thế giới 11/01/2020 14:25

(Tổ Quốc) - Iran hôm thứ Bảy tuyên bố rằng quân đội của họ vô tình bắn hạ máy bay Ukraine, khiến 176 người thiệt mạng, sau khi chính phủ nước này nhiều lần phủ nhận cáo buộc của phương Tây.

Chiếc máy bay này đã bị bắn rơi vào đầu ngày Thứ tư, vài giờ sau khi Iran phát động một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự có quân đội Hoa Kỳ tại Iraq để trả đũa cho việc Mỹ không kích giết chết Tướng Iran Qassem Soleimani tại Baghdad.

Một tuyên bố của quân đội Iran được truyền thông nước này đăng tải cho biết chiếc máy bay đã bị nhầm lẫn với mục tiêu thù địch sau khi chiếc máy bay hướng về phía một trung tâm quân sự nhạy cảm của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Quân đội đã ở mức độ sẵn sàng cao nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ, theo tuyên bố trên.

Iran xác nhận duyên cớ bắn hạ máy bay Ukraine - Ảnh 1.

Thi thể các nạn nhân được đội cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP.

Trong điều kiện như vậy, vì lỗi của con người và một cách vô ý, chuyến bay đã bị bắn trúng, tuyên bố nói. Họ xin lỗi về thảm họa và cho biết sẽ nâng cấp các hệ thống của mình để ngăn chặn những thảm kịch trong tương lai. Thông báo này cũng cho biết những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào máy bay sẽ bị truy tố.

Sự thừa nhận của Iran về trách nhiệm đối với vụ tai nạn có thể sẽ dấy lên làn sóng phản đối nhằm vào chính quyền của họ sau khi người Iran đã sát cánh cùng các nhà lãnh đạo của họ sau vụ Soleimani bị giết chết. Vị tướng này được coi là một biểu tượng quốc gia, và hàng trăm ngàn người Iran đã đến dự lễ tang ông trên khắp đất nước.

Nhưng đại đa số nạn nhân trên máy bay là người Iran hoặc người Iran gốc Canada, và vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tuần sau khi chính quyền ổn định được các cuộc biểu tình trên toàn quốc do giá xăng dầu tăng vọt.

"Một ngày buồn," Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã tweet. Lỗi của con người tại thời điểm khủng hoảng do chủ nghĩa phiêu lưu của Hoa Kỳ đã dẫn đến thảm họa. Chúng tôi rất hối tiếc, gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc của chúng tôi đến người dân của chúng tôi, gia đình của tất cả các nạn nhân và các quốc gia bị ảnh hưởng khác.

Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không quốc tế Ukraine đã rơi xuống vùng ngoại ô của Tehran ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini.

Iran trong nhiều ngày đã phủ nhận việc một tên lửa gây ra vụ tai nạn. Nhưng sau đó, Hoa Kỳ và Canada, trích dẫn thông tin tình báo, cho biết họ tin rằng Iran đã bắn hạ máy bay bằng một tên lửa đất đối không.

Chiếc máy bay gặp nạn, trên đường đến thủ đô Kiev của Ukraine, đang chở 167 hành khách và chín thành viên phi hành đoàn từ một số quốc gia, bao gồm 82 người Iran, ít nhất 57 người Canada và 11 người Ukraine, theo các quan chức. Chính phủ Canada trước đó đã hạ thấp số người chết từ 63 người.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ