• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Israel đang chơi “trò cá cược” với Nga kiềm chế Iran

Thế giới 12/02/2018 20:07

(Tổ Quốc) - Israel liên tục cho rằng, Washington không đủ sức kiềm chế tham vọng quân sự của Iran tại Nam Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện vẫn giữ liên lạc trực tiếp với Nga sau xung đột. Các nhà phân tích cho rằng Israel đang dựa hơi Nga nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Iran.

Israel đang dựa hơi Nga nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Iran.

“Chúng tôi tin rằng Nga vẫn muốn ảnh hưởng tại Syria và sự hiện diện quân sự của Iran đang khiến cho tình hình trở nên căng thẳng”, ông Chagai Tzuriel – Tổng vụ trưởng Bộ Tình báo Israel cho biết.

Việc phụ thuộc vào Nga có thể là trò cá cược lớn nhất của Israel nhưng điều này không hoàn toàn chắc chắn. Trong vài năm trước, ông Netanyahu đã từng có chuyến thăm Nga vạch ra giới hạn “lằn ranh đỏ” và khẩn cầu Tổng thống Putin kiềm chế Iran. Truyền thông Nga đã trích dẫn lời của Ngoại trưởng Nga  Sergei Lavrov: “Sự hiện diện của Iran là hợp pháp và Moscow không cam kết với lực lượng thân Iran sẽ rời khỏi Nam Syria.”

Khi được hỏi liệu Nga có thể ảnh hưởng tương tác tới Iran và Syria hay không, ông Michael Oren - phó ban ngoại giao của văn phòng Thủ tướng Israel trả lời: “Chúng tôi giả sử họ có khả năng ấy. Chúng tôi sẽ theo dõi xem”

Mỹ gia tăng vai trò hậu thuẫn Israel

Vào ngày 11/2, Nhà Trắng đã ra tuyên bố hậu thuẫn Israel đối phó với lực lượng Syria do Iran dẫn đầu và phiến quân tại phía Nam Syria đồng thời kêu gọi Iran và các đồng minh nên chấm dứt các hành động khiêu khích.

Ông Netanyahu cũng đã có trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Sự vắng mặt của Israel trong chuyến thăm Trung Đông của ông Tillerson đã bày tỏ các hoài nghi về mức độ Israel phụ thuộc vào Nhà Trắng.

“Tôi cho rằng, chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Tillerson trong tuần này có thể làm dịu đi các lo lắng về sự lạnh nhạt của Mỹ đối với Syria”, ông  Dan Shapiro, đại sứ Mỹ tại Israel cho biết.

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, ông Michael Anton cho biết, phía Israel không nên có các nghi ngờ về lập trường Mỹ.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ vấn đề an ninh của Israel. Ý tưởng cho rằng chúng tôi đang đứng ngoài các xung đột an ninh khu vực là hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi có mối quan hệ thân thiết đối với Israel trong lĩnh vực hợp tác an ninh”, ông Michael Anton nói.

 

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ