• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi

Du lịch 01/02/2020 08:12

(Tổ Quốc) - Nhiều khách du lịch quốc tế hào hứng tự tay xới đất, trồng rau tại lễ hội Cầu Bông diễn ra ở làng Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 1.

Tại lễ hội Cầu Bông diễn ra vào Mồng 07 tháng Giêng Âm lịch (nhằm ngày 31/01/2020), nhiều khách du lịch nước ngoài hào hứng cầm cuốc xới đất, trồng rau với nông dân làng Trà Quế...

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 2.

Khách Tây khoác lên mình chiếc áo đậm chất nông dân xứ Quảng và nhìn theo hướng dẫn của những "bậc thầy" trồng rau Trà Quế để làm theo...

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 3.

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 4.

Sau khi xong luống đất, một số du khách chụp ảnh làm kỷ niệm cũng như đăng lên mạng xã hội...

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 5.

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 6.

Người dân Trà Quế dùng rong vớt lên dưới sông Đế Võng để bón cho cây rau. Chính vì thế đã góp phần tạo nên thương hiệu rau sạch vang tiếng khắp vùng...

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 7.

Nữ du khách thích thú khi tự tay bón rong cho cây rau...

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 8.

...tưới nước để chuẩn bị trồng rau.

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 9.

Sau khi chuẩn bị xong từng luống đất, du khách thử tài trồng rau với nông dân Trà Quế...

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 10.

Do đất mềm, tơi xốp, nên rất dễ dàng lấy ngón tay cắm xuống tạo thành lỗ nhỏ rồi sau đó cho cây rau vào trồng...

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 11.

...việc trồng rau của du khách được sự hướng dẫn nhiệt tình của bà con nông dân nơi đây.

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 12.

Khách Tây hào hứng xới đất, trồng rau ở làng rau hơn 400 năm tuổi   - Ảnh 13.

Một du khách thích thú khi cùng nông dân trồng xong một luống rau. "Đây là ngày thứ 20 tôi lưu trú ở Hội An và những giây phút được trồng rau như thế này chắc chắn là khoảng thời gian không thể nào quên. Cảm ơn các bạn đã cho tôi có một trải nghiệm vô cùng thú vị", nữ du khách chia sẻ.

 

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ