• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khi người Mỹ "dè chừng" Trung Quốc – Điều gì khiến họ sợ đến như vậy?

Thế giới 20/12/2018 08:51

(Tổ Quốc) - Các căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc hiện tại đưa ra đồn đoán về sự hoài nghi của người Mỹ với Bắc Kinh.

Tác giả Chi Wang, Chủ tịch Quỹ chính sách Trung Quốc và Mỹ tại Washington cho rằng, sự hoang tưởng của Mỹ về Trung Quốc được đánh giá từ các cách nhìn hẹp.

Khi người Mỹ dè chừng Trung Quốc – Điều gì khiến họ sợ đến như vậy? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Scmp

Và hiện tại, người Mỹ dần tỏ ra hoài nghi đối với Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào giai đoạn thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua và cả hai nước đang dường như rơi vào trạng thái hiểu lầm và hoang tưởng.

Tác giả Chi Wang viết trên tờ scmp rằng: "Tôi từng sống ở Mỹ trong 70 năm qua và dạy lịch sử ở Đại học Georgetown trong hơn 60 năm trước khi về hưu vào năm 2016. Khi còn là một giáo viên, tôi luôn cẩn thận trong việc lựa chọn sách từ các học giả Trung Quốc và phương Tây cho học trò của mình với hi vọng có thể tham khảo các ý kiến của sinh viên về Trung Quốc

Theo tác giả, ngày nay sinh viên Trung Quốc học tại Mỹ được thu hẹp trong giáo trình do các học giả Mỹ biên soạn. Tại Mỹ, điều này trở nên khó khăn hơn cho các chuyên gia Trung Quốc để đưa ra các ý kiến về Trung Quốc. Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến chính sách Mỹ-Trung trong nhiều thập kỷ tới.

Theo tác giả, có nhiều mối đe dọa khác nếu chỉ phụ thuộc duy nhất vào một giáo trình. Nếu một thế hệ học giả Trung Quốc là người Mỹ học lịch sử Trung Quốc trong cùng một cuốn sách thì chắc chắn họ chỉ có thể cảm nhận đơn điệu ở một chừng mực nào đó.

Người Mỹ luôn sợ Trung Quốc. Điều này thể hiện rõ ràng từ chính sách có phần cứng rắn của Tổng thống Trump đối với Mỹ. Đây chính là chiến lược mà Tổng thống Mỹ đã theo đuổi trong chiến tranh thương mại.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi của người Mỹ đối với Trung Quốc vượt ra ngoài phạm vi kinh tế đến các lĩnh vực khác, trong đó có quân sự. Theo tác giả, hầu như mỗi ngày trôi qua, Mỹ không còn tin tưởng vào Trung Quốc đẩy mối quan hệ hai nước khả năng rơi vào chiến tranh lạnh tiếp theo.

Căng thẳng thương mại giữa hai bên chưa hề có tín hiệu giảm xung quanh các ngờ vực của Mỹ đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Tuy nhiên, giữa mối quan hệ tưởng chừng như "đóng băng" giữa Mỹ và Trung Quốc, các học giả vẫn cho rằng, cho dù là các bất đồng hiện tại thì Mỹ và Trung Quốc vẫn phải tồn tại song hành trong các thập kỷ tới.

Người dân Mỹ và Trung Quốc, các thế hệ trẻ sẽ nhận thấy sự tiếp nối sự lãnh đạo tiếp theo của các nhà lãnh đạo đứng đầu Washington và Bắc Kinh.

Tuy nhiên, người dân Mỹ và Trung Quốc đang trở nên có ít hơn các thông tin về nhau hơn trong bối cảnh truyền thông lại có các thông tin tiêu cực về mối quan hệ hai nước.

Theo tác giả, các quan điểm tiêu cực cho quan hệ hai nước thật đáng thất vọng. Ngoại giao đòi hỏi sự giao tiếp hiệu quả giữa hai bên và khả năng hiểu được về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ của nước bạn.

"Đây là lý do tại sao cần phải khuyến khích giới trẻ nhìn nhận về Trung Quốc với tầm nhìn mở thay vì các đánh giá chủ quan. Khi quan hệ giữa Mỹ và Trung đang trở nên tồi tệ thì các đánh giá phiến diện sẽ chỉ làm cho mối quan hệ hai bên trở nên tồi tệ. Tư duy mới với suy nghĩ tích cực hơn có thể mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Trung Quốc", tác giả Chi Wang nhận định.

Hồng Nhuhg

NỔI BẬT TRANG CHỦ