• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn

Thời sự 23/04/2020 21:28

(Tổ Quốc) - Nhiều đàn khỉ đã tràn xuống ven đường Hoàng Sa, Lê Văn Lương dưới chân bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để tìm kiếm thức ăn.

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 1.

Thời gian qua, dưới chân bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có nhiều đàn khỉ tràn xuống ven đường Hoàng Sa, Lê Văn Lương...để tìm kiếm thức ăn.

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 2.

Theo ghi nhận vào chiều tối 22/4, một số đàn khỉ tràn xuống khu vực miếu thờ đối diện với chốt kiểm soát của lực lượng chức năng ở ngã ba đường Hoàng Sa - Lê Văn Lương để lục lọi, tìm thức ăn.

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 3.

Một con khỉ tìm được cái bánh rồi nhanh chóng nhảy lên các dây điện phía trên để ăn. Một số con khác thấy thế đuổi theo để dành thức ăn...

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 4.

Phía dưới, khỉ con lục lọi đồ đoàn, chúng lấy được thứ gì là đưa lên miệng. Trong ảnh là một chú khỉ con quơ mấy điếu thuốc người dân cúng trong các miếu ven đường để ngậm lên miệng...

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 5.

Một số người dân sống gần đó tới xem khỉ tràn xuống ven đường. Điều đáng nói, có một số người vẫn mang chuối, bánh...ném cho khỉ ăn.

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 6.

Một con khỉ đang ăn quả chuối mà một người dân vừa ném vào. Theo ông Trần Thắng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thì việc cho khỉ ăn trước mắt là làm mất đi tập tính tự nhiên của loài. Thêm vào đó, việc tiếp xúc gần cũng rất dễ lây bệnh từ khỉ sang người, trong đó có nhiều bệnh truyền nghiễm nguy hiểm.

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 7.

Trước tình trạng đó, lực lượng chức năng phường Thọ Quang và lực lượng quân đội ở chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 gần đó phải ra sức xua đuổi đàn khỉ và nhắc nhở người dân không tụ tập cho khỉ ăn...

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 8.

Theo ông Trần Thắng, giải pháp trước mắt là cảnh báo người dân để khỉ tự đi tìm kiếm thức ăn, còn về lâu dài có thể xin thành phố chủ trương di dời bớt đàn khỉ đi nơi khác.

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 9.

Hình ảnh đàn khỉ leo lên các cột điện, dây điện dưới chân bán đảo Sơn Trà đã quá quen thuộc. Theo một lãnh đạo hường Thọ Quang thì đàn khỉ này trước đây tập trung ở chùa Linh Ứng và chờ khách du lịch đến đây cho ăn. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bán đảo Sơn Trà được phong toả, không có khách du lịch, khỉ không vào rừng tìm thức ăn mà tràn xuống đường.

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 10.

Một góc khu vực chùa Linh Ứng đã được cắm biển cảnh báo du khách không cho động vật hoang dã ăn. Hiện bán đảo Sơn Trà chưa mở cổng đón khách nên khu vực chùa Linh Ứng vắng vẻ, khỉ không xuất hiện. Lãnh đạo Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết thời gian tới sẽ kiến nghị với các sư thầy chùa Linh Ứng để rào chắn bớt khu vực khách thường cho khỉ ăn.

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 11.

Khu vực Bảo tàng tư nhân Đồng Đình gần chùa Linh Ứng cũng xuất hiện nhiều đàn khỉ. Khỉ thường xuống khu vực này vào buổi sáng và buổi chiều, phá hoại nhiều mít, xoài...trong khu vườn của bảo tàng. Tại đây, khi du khách tới tham quan thì chủ Bảo tàng Đồng Đình cấm tuyệt đối du khách cho khỉ ăn.

Khỉ tràn xuống ven đường dưới chân bán đảo Sơn Trà để tìm kiếm thức ăn - Ảnh 12.

Khỉ tập trung về một số điểm du lịch ở bán đảo Sơn Trà xuất hiện vài năm trở lại đây. Vào đầu năm 2019, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã lắp đặt các bảng tuyên truyền, khuyến cáo du khách không cho khỉ và các loài động vật hoang dã khác thức ăn khi tham quan trên Bán đảo Sơn Trà. Mục đích tuyên truyền, khuyến cáo du khách nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã và đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan trên Bán đảo Sơn Trà.

 

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ