• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khởi tố vụ bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non

Thời sự 23/05/2018 20:28

(Tổ Quốc) - Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án bạo hành xảy ra tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (địa chỉ K251/32 Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Chiều 23/5, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “hành hạ người khác” xảy ra tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (địa chỉ K251/32 Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) do bà Đinh Thị Hồng (SN 1972) làm chủ.

Trước đó, như Báo điện tử Tổ Quốc đã phản ánh, vào ngày 21/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip và hình ảnh ghi lại cảnh hành hạ trẻ tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười.

Sau khi biết tin, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh. Theo đó, người hành hạ trẻ như trong clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Facebook là bà Đinh Thị Hồng (SN 1972, chủ nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười).

Hình ảnh ghi lại lúc bà Hồng hành hạ trẻ.

Bà Hồng thừa nhận tại cơ quan công an chính bà là người đã bạo hành các bé như clip và hình ảnh được tung lên trên mạng xã hội Facebook.

Cháu bé nằm dưới nền nhà bị bà Hồng liên tục đổ cháo vào miệng được xác định là cháu M.T.L. (28 tháng tuổi). Bà Hồng khai do cháu L. khó ăn nên bà này mới để cháu nằm dưới sàn, khống chế cháu và ném áo lên mặt. Trong lúc quá bức xúc, bà này đã tát vào mặt cháu L.

Đối với hình ảnh bà Hồng dùng hai tay cầm đầu một bé (được xác định là cháu T.N.B.D, 12 tháng tuổi) nhấc bổng lên khỏi cũi, bà Hồng giải thích do bé này bị ghẻ nên phải nắm vào đầu để đưa bé ra ngoài khi bé D. bị ọe.

Cơ quan điều tra cho hay, qua kết quả điều tra ban đầu, đủ cơ sở để khẳng định bà Đinh Thị Hồng phạm tội: “hành hạ người khác” theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ