• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khủng hoảng Ấn Độ - Pakistan: Nguy cơ dù đã dừng cương bên vực?

Thế giới 04/03/2019 11:09

(Tổ Quốc) - Hai nước láng giềng vũ trang hạt nhân Ấn Độ và Pakistan đã lui bước trước bờ vực đối đầu quân sự toàn diện về khu vực Kashmir còn đang tranh chấp.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Pakistan Imran Khan chưa giải quyết được các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự ổn định – điều làm tăng khả năng leo thang mới.

Ông Modi, người đang hướng tới việc tái tranh cử trong mùa xuân năm nay, đã tăng cường sự ủng hộ của các cử tri dân tộc chủ nghĩa theo đạo Hindu bằng việc thể hiện phản ứng cứng rắn trước một cuộc tấn công tự sát ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã giết chết hàng chục binh sĩ Ấn Độ.

Khủng hoảng Ấn Độ - Pakistan: Nguy cơ dù đã dừng cương bên vực? - Ảnh 1.

Căng thẳng đã đẩy quan hệ Ấn Độ - Pakistan rơi xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây.

Theo AP, Ấn Độ đã tiến hành ném bom bên trong lãnh thổ Pakistan, nói rằng họ nhắm vào các trại huấn luyện Jaish-e-Mohammed, một nhóm chiến binh tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công trên.

Pakistan đã trả đũa vào ngày hôm sau, bắn hạ hai máy bay Ấn Độ và bắt giữ một phi công Ấn Độ.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã lên truyền hình quốc gia, nêu ra việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với ông Modi và hứa hẹn một cuộc điều tra về vụ tấn công tự sát. Cuối ngày hôm đó, Ấn Độ đã đưa ra một hồ sơ mà họ cho biết có bằng chứng về sự liên quan của Jaish-e-Mohammed trong vụ đánh bom.

Hôm thứ Sáu – ngày 1/3, Pakistan đã trao trả phi công bị bắt giữ cho Ấn Độ, báo hiệu sự giảm leo thang và nuôi hy vọng rằng chiến tranh đã được ngăn chặn.

Tuy nhiên, các nhóm chiến binh cực đoan Pakistan ngày càng khó kiểm soát.

Sự hiện diện liên tục của các nhóm này chắc chắn sẽ gây ra căng thẳng mới, Moeed Yusuf thuộc Viện Hòa bình Hoa Kỳ có trụ sở tại Washington nói. "Điểm mấu chốt là hình ảnh và vị thế quốc tế của Pakistan không thể được cải thiện (chừng nào) các nhóm này vẫn còn hiện diện trên đất Pakistan", ông nói.

Pakistan và Ấn Độ đã có hai cuộc chiến tranh về Kashmir, khu vực thuộc dãy Himalaya và cả Islamabad và Delhi đều đang tuyên bố chủ quyền.

Ông Khan, người nhận được sự ủng hộ từ lực lượng quân đội hùng mạnh của Pakistan, đã cố gắng đóng vai trò hướng đến hòa bình. Ông nói rằng ông đã cố gắng gọi cho ông Modi ba lần kể từ thứ Tư tuần trước, nhưng nhà lãnh đạo Ấn Độ đã không bắt máy.

Kể từ cuộc bầu cử năm ngoái, ông Khan đã tập trung vào việc cải thiện nền kinh tế trì trệ của Pakistan và hàn gắn quan hệ với Ấn Độ. Cựu tuyển thủ cricket thậm chí đã mời tuyển thủ cricket Ấn Độ Navjot Singh Sidhu đến dự lễ nhậm chức của mình.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ