• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kì vọng đột phá Mỹ - Trung "phá tan" biến động thương mại toàn cầu?

Thế giới 16/02/2019 10:04

(Tổ Quốc) - Các cuộc thảo luận giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để giải quyết cuộc chiến thương mại căng thẳng của họ sẽ tiếp tục vào tuần tới tại Washington.

Theo đó, cả hai bên cho biết các cuộc đàm phán trong tuần này tại Bắc Kinh đã có tiến triển tốt.

Tuy nhiên, Washington dường như vẫn muốn duy trì cam kết hạn chót ngày 1/3 về việc đạt được thỏa thuận hoặc tăng thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc, bất chấp những tuyên bố gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng ông sẵn sàng để thời hạn này "trôi qua".

Băn khoăn hạn chót?

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu rằng, hai siêu cường kinh tế "sẽ tiếp tục làm việc về tất cả các vấn đề còn tồn tại trước ngày 1 tháng 3 năm 2019".

"Những cuộc thảo luận chi tiết và chuyên sâu này đã dẫn đến sự tiến bộ giữa hai bên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm", bà Sanders nói về vòng đàm phán tại Bắc Kinh.

Hai bên tập trung trong tuần này về các ưu tiên thương mại của Hoa Kỳ liên quan đến công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, dịch vụ, hàng rào phi thuế quan và tiền tệ, và thảo luận về khả năng Trung Quốc mua hàng hóa và dịch vụ Mỹ để giảm thâm hụt thương mại song phương lớn và dai dẳng", theo bà Sanders.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu đã gặp gỡ với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin sau một tuần đàm phán ở cấp cao và cấp phó, và kêu gọi hướng tới một thỏa thuận mà cả hai bên có thể chấp nhận, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.

Kì vọng đột phá Mỹ - Trung phá tan biến động thương mại toàn cầu? - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình gặp gỡ nhóm đàm phán hai bên. (Nguồn: Reuters)

Thuế của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 25% nếu không đạt được thỏa thuận nào vào ngày 1/3 để giải quyết yêu cầu của Hoa Kỳ rằng Trung Quốc cần hạn chế đòi hỏi chuyển giao công nghệ và thực thi tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ.

Sau khi kết thúc các cuộc đàm phán, bao gồm một bữa tiệc vào thứ Năm, ông Mnuchin nói trên Twitter rằng ông và Lighthizer đã tổ chức "các cuộc họp hiệu quả" với cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Lưu Hạc.

"Các cuộc tham vấn giữa các đội ngũ của hai bên đã đạt được tiến bộ quan trọng theo từng bước", Chủ tịch Tập cũng cho biết.

"Tuần tới, cả hai bên sẽ gặp lại nhau ở Washington. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi," ông Tập nói tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng cho thấy "cách tiếp cận hợp tác" để giải quyết các xung đột thương mại song phương.

Còn ông Lighthizer nói với Chủ tịch Tập rằng, các quan chức cấp cao đã có cuộc đàm phán "hai ngày rất tốt".

"Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đang tiến đề các vấn đề rất, rất quan trọng và rất khó khăn. Chúng tôi có thêm việc phải làm nhưng chúng tôi đang đầy hy vọng", ông Lighthizer nói.

Cả hai nước đều không đưa ra chi tiết mới về cách họ có thể giảm leo thang cuộc chiến thuế quan - đã kéo theo nhiều biến động trong thị trường tài chính và làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất.

Mặc dù ông Trump tuần này nói rằng, việc gia hạn thời hạn thuế quan là có thể nếu đi gần đến đích về một "thỏa thuận thực sự", ông Larry Kudlow, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, cho biết Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định như vậy.

Đồn đoán về khoảng cách khó khăn?

Tuy nhiên, một số nguồn thông tin thân cận với tiến trình họp nói với Reuters rằng, có rất ít chỉ dẫn cho thấy các nhà đàm phán đã đạt được những tiến bộ lớn về các điểm nóng để mở đường cho một cuộc họp tiềm năng giữa ông Tập và ông Trump trong vài tuần tới để chốt hạ được thỏa thuận.

"Còn bế tắc về những điều quan trọng", một nguồn tin cho biết. Tất cả các nguồn tin đều yêu cầu giấu tên vì các cuộc đàm phán là bí mật.

"Vẫn còn rất nhiều khoảng cách giữa các bên về các vấn đề cơ cấu và thực thi", một nguồn tin thứ hai cho biết.

Hai ông Lighthizer và Mnuchin rời khách sạn của họ tại Bắc Kinh vào chiều thứ Sáu mà không nhận được câu hỏi nào từ các phóng viên.

Reuters đã đưa tin trước đây rằng trong các cuộc họp gần đây, Trung Quốc đã cam kết tiến hành các chương trình trợ cấp công nghiệp tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và chấm dứt những hành vi có thể tác động đến thị trường, nhưng không đưa ra chi tiết về cách họ sẽ làm như vậy.

Lời đề nghị này đã vấp phải sự hoài nghi từ các nhà đàm phán Hoa Kỳ, một phần vì Trung Quốc từ lâu đã từ chối tiết lộ các khoản trợ cấp của mình.

Và một số người trong ngành công nghiệp Hoa Kỳ đã không ấn tượng với nhiều đề nghị khác của Trung Quốc được đưa ra để giải quyết các mối quan ngại của Hoa Kỳ, chẳng hạn như đề xuất của Bắc Kinh về việc tăng mua chất bán dẫn của Hoa Kỳ lên 200 tỷ USD trong sáu năm.

John Neuffer, chủ tịch và giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn, nói với Reuters rằng đề nghị này "giống như một kế hoạch tài tình" và là "một nỗ lực cơ cấu lại chuỗi cung ứng của chúng tôi và đẩy họ dấn sâu vào Trung Quốc".

Neuffer nói thêm: "Chúng tôi tin tưởng các nhà đàm phán của chính phủ Hoa Kỳ sẽ khôn ngoan từ chối lời đề nghị này và tiếp tục thúc đẩy các cải cách có ý nghĩa tạo ra một sân chơi công bằng và bình đẳng cho các công ty Hoa Kỳ kinh doanh tại Trung Quốc."

Đề xuất này, được đăng tải đầu tiên bởi Wall Street Journal, là một phần của gói "mua hàng" tái chế mà Bắc Kinh đưa ra lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2018, một nguồn tin nói với Reuters.

Nhiều nhà lập pháp và các nhóm kinh doanh của Hoa Kỳ đã thúc giục ông Trump trong những tuần gần đây rằng không nên đi tới một thỏa thuận dựa phần lớn vào việc Trung Quốc tăng mua các mặt hàng nông sản và năng lượng.

Ông Trump đã nói rằng ông chưa dự kiến gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc trước ngày 1 tháng 3, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã nêu ra khả năng của một cuộc họp như vậy tại Mar-a-Lago, Florida.

Một số chuyên gia thương mại cho biết Trung Quốc dường như tập trung vào việc đảm bảo một cuộc họp thượng đỉnh cấp cao nhất, với hy vọng đạt được một thỏa thuận ngắn hạn nhiều khả năng là để hạn chế hoặc giảm thuế.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ