• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kiên Giang không tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Thể thao 25/06/2020 16:54

(Tổ Quốc) - Kiên Giang không tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020; Đồng Tháp tổ chức Giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc; Bắn cung Vĩnh Long đặt chỉ tiêu đoạt đến 20 HCV tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần thứ VIII-2020 là tin thể thao tiêu biểu tại 3 tỉnh Nam Bộ mới đây.

Kiên Giang không tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 3588/VP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương không tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Kiên Giang năm 2020.

Theo kế hoạch, tỉnh Kiên Giang dự kiến đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 (gọi tắt là Ngày chạy Olympic) từ ngày 07-3 đến ngày 31-3-2020. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2020 đến một thời điểm thích hợp.

Kiên Giang không tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 - Ảnh 1.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2019 tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang- Ảnh minh họa - Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang

Mới đây, ngày 03-6-2020, Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định việc tổ chức Ngày chạy Olympic. Tại Tờ trình số 544/TTr-SVHTT ngày 12-6-2020, Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương không tổ chức Ngày chạy Olympic tỉnh Kiên Giang năm 2020. Vì Ngày chạy Olympic là hoạt động thể thao có quy mô lớn, tập trung đông người tham gia; mặc dù đến thời điểm hiện tại, cơ bản Việt Nam đã kiểm soát, khống chế được dịch bệnh Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch, ổn định trạng thái bình thường mới cho nhân dân. Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm 2020, cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng đang quyết liệt tập trung công tác phục hồi, phát triển nền kinh tế và tập trung công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp; do đó, từ nay đến cuối năm 2020 không phải là thời điểm thích hợp để tổ chức Ngày chạy Olympic.

Cùng với việc đề xuất chủ trương không tổ chức Ngày chạy Olympic tỉnh Kiên Giang năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị để Ngày chạy Olympic được tổ chức thành công, đạt được mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tổ chức Ngày chạy Olympic vào năm 2021 theo kế hoạch giai đoạn tiếp theo. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Kế hoạch tổ chức Tháng hành động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic giai đoạn 2021 - 2030.

Tại Công văn chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đỗ Thanh Bình giao trách nhiệm Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh việc tổ chức Ngày chạy Olympic hàng năm theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng Tháp tổ chức Giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vừa tổ chức khai mạc Giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2020.

Giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp phối hợp Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức diễn ra từ ngày 20-28/6/2020 tại Nhà Thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Đồng Tháp. Giải năm nay thu hút 130 vận động viên thuộc 10 tỉnh, thành gồm: TP.Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, TP.Hải Phòng , Yên Bái và chủ nhà Đồng Tháp. Các VĐV sẽ tranh tài giành 7 bộ huy chương ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đội tuyển nam và đội tuyển nữ.

Giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc là một giải thể thao cấp toàn quốc trong chương trình thi đấu thể thao thành tích cao hàng năm của quốc gia. Việc tổ chức giải nhằm động viên khuyến khích các địa phương, ngành phát triển phong trào và xây dựng lực lượng Đá cầu trong cả nước, đồng thời tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển Đá cầu Quốc gia tham dự Giải vô địch Đá cầu Châu Á lần thứ I năm 2020 tại Việt Nam.

Sau 2 ngày thi đấu, kết quả 2 nội dung đầu tiên của giải (đơn nam, đơn nữ). Về nam: 1. Tài (Nghệ An); 2. Sang (Đồng Tháp); 3. Hùng (TPHCM) và Hiền (Đồng Tháp). Ở nội dung nữ: 1. Nhung (Phú Thọ); 2. Nguyên (Đồng Tháp); 3. Thanh (Phú Thọ) và Quỳnh (Quảng Ninh). Xếp hạng tạm thời, đoàn Phú Thọ thi đấu xuất sắc để bất ngờ vươn lên tạm dẫn đầu với (1 HCV, 1 HCĐ). Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Nghệ An (1 HCV) và Đồng Tháp (2 HCB, 1 HCĐ).

Được biết, Giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc 2019, các chân cầu Đất Sen hồng xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 03 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng (TP.HCM xếp vị trí thứ 2, còn Bắc Giang xếp thứ 3). Mục tiêu của Đá cầu Đồng Tháp tại giải lần này đạt từ 3 huy chương Vàng và bảo vệ ngôi vị dẫn đầu giải. Trong đó, 2 chân cầu chủ lực Phạm Thị Tố Nguyên và Hồ Phước sang là những nhà vô địch thế giới được kỳ vọng giúp Đồng Tháp bảo vệ ngôi vị nhất toàn đoàn năm 2020.

Bắn cung Vĩnh Long đặt chỉ tiêu đoạt đến 20 HCV tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần thứ VIII-2020

Sở hữu những VĐV đẳng cấp quốc gia, Bắn cung Vĩnh Long đặt chỉ tiêu đoạt đến 20 HCV tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần thứ VIII-2020, sẽ diễn ra vào tháng 8 tới.

Năm 2019, Bắn cung Vĩnh Long thắng lớn khi các cung thủ mang về hơn 70 huy chương các loại ở các giải quốc gia và quốc tế. Trong đó, chỉ riêng tại Giải vô địch Bắn cung toàn quốc năm 2019, các cung thủ Vĩnh Long giành đến 22 huy chương các loại. Số huy chương của Bắn cung chiếm gần một nửa tổng số huy chương mà thể thao thành tích cao Vĩnh Long đạt được trong năm là 147 huy chương các loại. Tại Đại hội TDTT ĐBSCL năm nay, với vai trò chủ nhà "người đông thế mạnh", Bắn cung Vĩnh Long đã đưa ra mục tiêu phấn đấu là đoạt 20 HCV (chưa kể HCB, HCĐ). Theo Ban Huấn luyện bộ môn Bắn cung Vĩnh Long, việc đặt chỉ tiêu nói trên đã được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng về tương quan lực lượng với các đơn vị tham dự, nên khả năng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Bắn cung Vĩnh Long đề ra chỉ tiêu 20 HCV là có cơ sở. Toàn bộ lực lượng VĐV mạnh nhất của Bắn cung Vĩnh Long sẽ tham gia thi đấu. Trong đó, ở nội dung cung 3 dây nam, đội tuyển có á quân giải vô địch châu Á năm 2019 Nguyễn Văn Đầy, bên cạnh đó là những tên tuổi như Thạch Phi Hùng, Lê Quốc Bảo. Mục tiêu của các VĐV này là giành chiến thắng cao nhất ở các nội dung cá nhân toàn năng, 90m, 70m, 50m, 30m và đồng đội. Về đội tuyển cung 3 dây nữ, cung thủ Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Tường Vy, Huỳnh Thị Hồng Gấm hiện là những gương mặt nổi trội trong làng Bắn cung quốc gia, cũng được giao nhiệm vụ đoạt khoảng 6 HCV ở các nội dung cá nhân và đồng đội…

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ