• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kinh Hoàng: Bé trai 7 tuổi bị chó nhà cắn nát mặt

Sức khỏe 27/12/2018 09:27

(Tổ Quốc) - Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa tiến hành cấp cứu một bệnh nhi 7 tuổi bị chó nhà cắn nát mặt.

Người nhà bệnh nhân cho biết, vào chiều 20/12, khi mọi người đang ở trong nhà thì bỗng nghe tiếng khóc lớn ở ngoài sân.

Kinh Hoàng: Bé trai 7 tuổi bị chó nhà cắn nát mặt - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành khâu vết thương cho bé trai.

Mọi người chạy ra ngoài thì bỗng hốt hoảng vì thấy chó nhà đang tấn công bé.

Thấy vậy, người nhà lập tức đưa bé N.T.K (7 tuổi, Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An) vào cấp cứu tại BV Sản Nhi Nghệ An.

Bé K nhập viện trong tình trạng vết thương rách sâu nham nhở, mặt biến dạng và chảy nhiều máu ở vùng trán.

Các bác sĩ đã lập tức khâu, xử lý vết thương và theo dõi tình hình sức khỏe của bé.

Bác sĩ cũng khuyến cáo cách sơ cứu ban đầu khi bị chó cắn đó là tách rời phần quần áo ra khỏi vị trí vết cắn.

Nhanh chóng rửa vết thương dưới vòi nước chảy mạnh, dùng nước ấm, xà phòng, nước muối hoặc dung dịch sát trùng vết thương.

Ngoài ra, cần theo dõi con chó sau khi cắn người để xác định nguy cơ bị phát dại.

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ