• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kinh hoàng số bom nguyên tử mà chúng ta đang "thả" xuống đại dương mỗi giây

Thế giới 15/01/2020 08:41

(Tổ Quốc) - Các đại dương trên thế giới đang nóng lên với tốc độ kỷ lục và nguyên nhân được cho là do hiện tượng biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Một nghiên cứu mới công bố hôm thứ hai (13/1) chỉ ra, năm 2019 lại là một năm nữa ghi nhận mức độ ấm lên kỷ lục của đại dương, với nhiệt độ nước ở mức cao nhất từng được thống kê.

14 nhà khoa học quốc tế đã kiểm tra dữ liệu từ những năm 1950 để theo dõi nhiệt độ từ bề mặt đại dương xuống tới độ sâu 2.000m. Nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Advances in Atmospheric Sciences cho thấy đại dương đang ấm lên ở tốc độ cao.

Kinh hoàng số bom nguyên tử  mà chúng ta đang "thả" xuống đại dương mỗi giây - Ảnh 1.

Tại một vài địa điểm ở Maldives, số lượng san hô bị mất do biến đổi khí hậu ước tính lên tới 90% (ảnh: CNN)

Trong khi thập kỷ vừa qua chứng kiến nhiệt độ đại dương toàn cầu ở mức cao nhất, thì 5 năm nóng nhất cũng chính là các năm gần đây nhất.

"Chúng ta có thể khẳng định rằng hầu hết hiện tượng nóng lên là các thay đổi khí hậu do con người tạo ra", ông Kevin Trenberth – một nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Không khí Quốc gia Mỹ nói.

Theo nghiên cứu, nhiệt độ các đại dương khá ổn định trong khoảng từ năm 1955 – 1986 nhưng lại bắt đầu tăng nhanh trong các thập kỷ mới đây. Từ năm 1987 – 2019, đại dương ấm lên 450% so với thời kỳ trước đó.

Một trong những tác giả nghiên cứu và đang là phó giáo sư tại Trung tâm Quốc tế về Khoa học Khí hậu và Môi trường tại Học viện Khoa học Trung Quốc Lijing Cheng cho hay, nhiệt độ đại dương năm 2019 cao hơn so với mức trung bình năm 1981 – 2010 là 0,075 độ.

Ông so sánh, để đạt được nhiệt độ này, đại dương đã phải chịu thêm 228,000,000,000,000,000,000,000 jun nhiệt (jun là một đơn vị đo năng lượng).

"Quả bom nguyên tử Hiroshima phát nổ với mức năng lượng vào khoảng 63,000,000,000,000 jun", ông Cheng nói. "Như vậy, tổng số nhiệt mà đại dương phải hứng chịu trong vòng 25 năm qua bằng 3,6 tỷ vụ nổ bom Hiroshima".

Điều đó tương đương với việc mỗi giây, có 4 quả bom nguyên tử Hiroshima được vào đại dương trong suốt ¼ thế kỷ. Tuy nhiên, do mức độ tăng nhiệt đang ngày càng nhanh, tỷ lệ chúng ta thả những quả bom tưởng tượng này thậm chí còn gia tăng hơn bao giờ hết.

"Chúng ta giờ đây giống như đang thả từ 5 tới 6 quả bom Hiroshima xuống đại dương mỗi giây", ông John Abraham – một đồng tác giả của nghiên cứu và hiện là giáo sư cơ học tại Đại học St. Thomas, Mỹ, ước tính.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ