• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kình ngư Ánh Viên lọt vào chung kết FINA World Cup 2016

Thể thao 25/10/2016 14:00

(Tổ Quốc) -“Tiểu tiên cá” của bơi lội Việt Nam cán đích ở vị trí thứ 8 nội dung 200m hỗn hợp nữ, vừa đủ để lọt vào chung kết FINA World Cup 2016. Trong khi ở nội dung 200m tự do và 200m bơi ngửa, cô chỉ cán đích ở vị trí thứ 15.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Ánh Viên ở FINA World Cup 2016 diễn ra ở Nhật Bản. Cô tham gia 3 nội dung là 200m bơi ngửa, 200m tự do và 200m hỗn hợp. Ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp nữ, kình ngư của chúng ta đã cán đích ở vị trí thứ 8 với thành tích 2 phút 11 giây 28, dành được 799 điểm – vừa đủ để lọt vào chung kết. Người về nhất ở nội dung này là Hosszu Katinka với thành tích 2 phút 07 giây 27, hơn kình ngư người Cần Thơ đến 4 giây.

Ở nội dung 200m bơi ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ cán đích với thời gian 2 phút 08 giây 07, đứng thứ 15 trong khi người cuối cùng trong nhóm tám VĐV lọt vào chung kết là Wilson Madison đạt 2 phút 06 giây 91.

Người về nhất ở nội dung  này là kình ngư Seehohm Emily với thành tích 2 phút 04 giây 65, đạt 875 điểm. Người đứng thứ 2 là Zevina Daryna với thành tích 2 phút 04 giây 70. Katinka Hosszu, người từng năm lần vô địch thế giới và giành ba HC vàng Olympic Rio 2016, đứng thứ ba với 0,09 giây ít hơn Emily.

Ở nội dung 200m tự do, Nguyễn Ánh Viên cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 với thành tích 1phút 58 giây 28. Kình ngư cuối cùng lọt vào nhóm 8 là Wu Yue với thành tích 1 phút 57 giây 54, nhỉnh hơn Ánh Viên gần 1 phút. Người về nhất ở nội dung này là Hosszu Katinka với thành tích 1 phút 54 giây 38.

Giải bơi lội FINA World Cup 2016 là một chuỗi sự kiện diễn ra ở 9 thành phố khác nhau tại châu Âu và châu Á, lần lượt là Paris (Pháp), Berlin (Đức), Moscow (Nga), Bắc Kinh (Trung Quốc), Dubai (UAE), Doha (Qatar), Singapore, Tokyo (Nhật Bản) và Hongkong. Giải bắt đầu từ cuối tháng 8 và kéo dài đến hết tháng 10, mỗi giải diễn ra trong 2 ngày. Xét về tính chuyên môn trong thi đấu, FINA World Cup thấp hơn so với giải vô địch thế giới. Không nhiều VĐV hàng đầu thế giới đăng ký giải này.

Ở FINA World Cup 2015 diễn ra tại nước Nga, “Tiểu tiên cá" người Cần Thơ đã làm nên kì tích khi xuất sắc giành tấm huy chương đồng (HCĐ) cao quý để khẳng định tài năng của mình đã có thể vươn lên tầm thế giới.

Giải này có cách tính điểm được phân chia như sau: Về nhất được 24 điểm, nhì có 18 điểm và ba có 12 diểm. Tính theo hạng mục cá nhân, huy chương vàng tương đương 12 điểm, huy chương bạc là 9 điểm, còn huy chương đồng là 6 điểm. Điểm thưởng cho thành tích phá kỷ lục thế giới là 20 điểm.

Xếp hạng của Ánh Viên tại nội dung 200m hỗn hợp nữ:

Ở nội dung 200m bơi ngửa và tự do, cô chỉ cán đích thứ 15:

Đỗ Bảo

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ