• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lần đầu công khai biện hộ cho Trung Quốc, Chủ tịch Tập tiết lộ một "thành ý" ngoài dự kiến

Thế giới 19/05/2020 09:00

(Tổ Quốc) - Trang SCMP đăng tải, lần đầu tiên trên trường quốc tế Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên tiếng biện hộ cho cách Trung Quốc đối phó đại dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Y tế Thế giới ngày 18/5, ông Tập kêu gọi sự hỗ trợ toàn cầu cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong bối cảnh Mỹ ngừng tài trợ cho tổ chức này.

Theo ông, Trung Quốc ủng hộ việc "xem xét toàn diện" về những phản ứng toàn cầu trước COVID-19 khi đại dịch kết thúc; tuy nhiên, Bắc Kinh không ủng hộ cho dự thảo nghị quyết của EU yêu cầu tiến hành điều tra độc lập về WHO.

Lần đầu công khai biện hộ cho Trung Quốc, Chủ tịch Tập tiết lộ một "thành ý" ngoài dự kiến - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình tham gia hội nghị trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới ngày 18/5

"Công việc nên dựa trên khoa học và sự chuyên nghiệp do WHO dẫn dắt và được tiến hành với một mục tiêu và thái độ công bằng", Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh." Liên quan tới những điểm yếu và sự thiếu sót bị bộc lộ trong dịch bệnh, chúng ta cần phải cải thiện hệ thống điều hành y tế công. Chúng ta cần phản ứng nhanh hơn với các trường hợp y tế công khẩn cấp".

Ông Tập cho hay, trong vòng 2 năm tới Trung Quốc sẽ dành ra 2 tỷ USD để giúp đỡ các nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch để đối phó với COVID-19, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Đề cập tới cách xử trí của Trung Quốc trước đại dịch, ông Tập nói: "Chúng tôi luôn hành động với sự cởi mở, minh bạch và trách nhiệm. Chúng tôi đã cung cấp các thông tin tới WHO và các nước liên quan một cách nhanh nhất".

Người đứng đầu Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Dưới sự lãnh đạo của ông Tedros, WHO đã có đóng góp chủ chốt vào quá trình lãnh đạo và thúc đẩy một phản ứng toàn cầu đối với COVID-19. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những công việc tốt đẹp của WHO", ông Tập nói. "Vào thời điểm này, ủng hộ cho WHO là ủng hộ cho hợp tác quốc tế và cuộc chiến cứu sống sinh mạng".

"Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng hỗ trợ chính trị và tài chính cho WHO cũng như huy động nguồn lực toàn thế giới để đánh bại virus", Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh.

Đáng lưu ý, ông Tập cam kết Trung Quốc sẽ phát triển vaccine phòng COVID-19 vì lợi ích của tất cả mọi người.

"Phát triển và triển khai vaccine phòng COVID-19 tại Trung Quốc, khi sẵn sàng cũng sẽ được trở thành một hàng hóa toàn cầu", ông Tập khẳng định. "Đây sẽ là đóng góp của Trung Quốc nhằm đảm bảo sự tiếp cận và chi trả được của vaccine tại các nước đang phát triển".

Ông cũng thể hiện quyết tâm hợp tác với các nước trong nhóm G20 - bao gồm cả Mỹ, Nga và các nền kinh tế lớn của châu Âu, nhằm thực hiện một sáng kiến giảm nợ cho "các nước nghèo nhất".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ