• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Làng hoa mới nổi ven sông Hồng tất bật vào vụ Tết

Kinh tế 14/01/2020 08:47

(Tổ Quốc) - Từ nhiều năm nay, cứ mỗi độ xuân về làng hoa Xuân Quan (huyện Văn Giang) luôn đón Tết sớm hơn các vùng quê khác. Đây là vùng trồng hoa cây cảnh lớn nhất tỉnh Hưng Yên đang mở ra tiềm năng lớn, vẽ lên bức tranh đầy màu sắc của làng quê trù phú bên bờ sông Hồng.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 1.

Cách đây hơn 10 năm, dải đất bồi màu mỡ nằm ven bờ đê sông Hồng của xã Xuân Quan chủ yếu được trồng các loại cây nông nghiệp như lúa, ngô, lạc… Đến nay, phần lớn diện tích đó đã biến đổi thành những nhà vườn trồng hoa, cây cảnh cùng với 1/3 số hộ dân của xã Xuân Quan chuyển sang nghề mới này. Đầu năm 2018, Xuân Quan đã được công nhận danh hiệu làng nghề trồng hoa cây cảnh

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 2.

Các nhà vườn ở đây đang chăm chút cắt tỉa, vào đất, bón phân vi sinh… cho những khóm hoa, chậu cảnh, chờ xuất vườn phục vụ nhu cầu người dân chơi cây Tết Nguyên đán 2020.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 3.

Nắm bắt được xu hướng đô thị hóa và nhu cầu trang trí, làm đẹp của người dân thành thị, người trồng hoa ở Xuân Quan tập trung vào phát triển các loại hoa, cây cảnh được trồng trong chậu, giỏ nhỏ gọn để dễ dàng trưng bày tại nhà

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 4.

Khác với những làng hoa truyền thống khác, người dân Xuân Quan lại chọn hướng làm hoa chậu, hoa giỏ treo ban công, hoa sân vườn để bán

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 5.

Những loại hoa được người chơi hoa Tết chọn chủ yếu là dạ yến thảo, cát tường, cúc mâm xôi…

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 6.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 7.

Nắm bắt được nhu cầu yêu thích trồng hoa hồng của thị trường, người Xuân Quan đã đầu tư hàng trăm giống hoa hồng quý cho giá trị kinh tế cao như: hồng cổ Sa Pa, hồng Vân Khôi, hồng đỏ Sa Đéc, hồng đổi màu, hồng đào, hồng trứng…

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 8.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 9.

Ông Trương Bình (Xuân Quan, Hưng Yên) chia sẻ cho biết: "Những năm gần đây, chúng tôi tập trung trồng các giống hoa hồng quý hiếm có giá trị cao. Tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn vì những loại hồng này rất khó chăm sóc. Nếu không cẩn thận là mất trắng mấy trăm triệu như chơi".

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 10.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 11.

Những ngày này, làng hoa Xuân Quan tất bật với những chuyến xe tỏa đi khắp nơi cả nước.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 12.

Nhiều người chơi hoa cất công tìm về làng để tìm được những cây ưng ý chơi Tết.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 13.

Theo một số dân buôn, năm nay người chơi hoa chuyển sang chơi hoa hồng cổ rất nhiều. Vừa chơi Tết vừa có thể trồng và chăm sóc trong khuôn viên nhà

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 14.

Nhiều dân buôn từ các tỉnh lân cận sang Xuân Quan để lấy hoa. Một số dân buôn chia sẻ, hoa ở Xuân Quan tuy có sau các làng hoa truyền thống khác nhưng chất lượng thì không thua kém gì.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 15.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 16.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 17.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa ven sông Hồng - Ảnh 18.

Những chuyến xe hoa tấp nập rời làng hoa ven sông Hồng đi khắp các tỉnh thành phục vụ hoa Tết Nguyên đán 2020.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ