• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên quan Nga, Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ gạt ra khỏi thương vụ F-35 mới nhất

Thế giới 28/03/2019 17:12

(Tổ Quốc) - Sau các căng thẳng thương vụ S-400 giữa Nga và Thổ, Mỹ đã gạt Ankara ra khỏi chương trình sản xuất máy bay F-35.

Hãng Reuters trích dẫn một nguồn tin quen thuộc của Mỹ cho biết, việc loại Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO ra khỏi chương trình sản xuất máy bay chiến đấu F-35 trị giá hàng nghìn tỷ đô la sẽ gặp nhiều thách thức do vai trò không thể thiếu của Thổ Nhĩ Kỳ trong quy trình sản xuất máy bay phản lực tàng hình nhưng không phải là không thể.

Liên quan Nga, Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ gạt ra khỏi thương vụ F-35 mới nhất - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình F-35. Ảnh:Reuters

Trong tuần trước, hãng Reuters đưa ra báo cáo rằng Mỹ có thể sớm đóng băng việc phân phối các máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau động thái căng thẳng leo thang giữa Ankara và Washington trong các bất đồng gần đây.

Vấn đề này xuất phát từ cam kết của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đối với việc mua hệ thống phòng thủ của Nga.

Theo hãng Reuters, Mỹ và các đồng minh NATO khác hiện đang sở hữu hệ thống máy bay chiến đấu F-35 bày tỏ lo lắng về việc tín hiệu radar trên hệ thống tên lửa S-400 của Nga sẽ nhanh chóng phát hiện và theo dõi F-35, khiến nó không thể tránh được vũ khí Nga trong tương lai.

Để nhượng bộ, Mỹ từng ngỏ ý cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống chống tên lửa Patriot với mức giá hợp lý nhất nhưng với điều kiện Ankara bỏ kế hoạch mua S-400.

Tuy nhiên, phía Ankara không hề có ý định muốn từ bỏ hệ thống S-400. Đây là điều khiến Mỹ bất ngờ đưa ra ý định tiến hành chương trình F-35 trong tương lai mà không có Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai nguồn thông tin của Mỹ liên quan đến chương trình sản xuất F-35 cho rằng, vai trò Thổ Nhĩ Kỳ trong việc sản xuất F-35 có thể được thay thế. Các quan chức tại Lâu Năm Góc và đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói vào tháng 12 rằng, Ankara đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất máy bay trị giá hàng nghìn tỉ đôla. Vì vậy, việc không có Ankara trong tiến trình sản xuất sẽ không hề dễ dàng.

Bác bỏ điều này, các nguồn tin này cho biết, một vài linh kiện trong tiêm kích tàng hình F-35 được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng thay thế.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ