• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên tục phá hai chuyên án đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma tuý

Pháp luật 08/02/2020 11:35

(Tổ Quốc) - Để qua mắt lực lượng chức năng, 05 đối tượng gồm: Quynh, Đức, Chính, Cảnh và Năm đã thuê phòng nhà nghỉ đánh bạc với hình thức “xóc cua bầu”.

Ngày 08/02, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức "xóc cua bầu", và một vụ án tàng trữ mua bán trái phép chất ma tuý, bắt giữ 06 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, vào khoảng 16h45' ngày 05/02, lực lượng Công an huyện Lệ Thủy phối hợp Ban Công an xã Cam Thủy bất ngờ đột kích phòng T3.03 nhà nghỉ A5 thuộc thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, phát hiện bắt quả tang 05 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức "xóc cua bầu".

Các đối tượng bị bắt gồm: Võ Xuân Quynh, Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Văn Chính, Trần Kim Cảnh và Nguyễn Văn Năm đều trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ 01 bộ dụng cụ dùng để xóc cua bầu và gần 50 triệu đồng tiền mặt.

Liên tục phá hai chuyên án đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma tuý - Ảnh 1.

Các đối tượng và tang vật liên quan vụ án đánh bạc bằng hình thức “xóc cua bầu”.

Liên tục phá hai chuyên án đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma tuý - Ảnh 2.

Tiếp đó, lúc 20h30' ngày 06/02, lực lượng CSĐTTP về ma túy Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an xã An Thủy tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1999, ở thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người đối tượng Nguyễn Thanh Bình đang cất giấu 05 túi ni long chứa 26 viên nén màu hồng.

Liên tục phá hai chuyên án đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma tuý - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình cùng tang vật là các túi ni long chưa ma túy tổng bợp bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Bình tại thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, phát hiện và thu giữ thêm 121 viên nén (trong đó 117 viên nén màu hồng, 04 viên nén màu xanh).

Bước đầu, Nguyễn Thanh Bình khai nhận toàn bộ 147 số viên nén này đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Công an huyện Lệ Thủy đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng nói trên theo quy định của pháp luật.

Lê Phương

NỔI BẬT TRANG CHỦ