• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lời đề nghị bất ngờ từ Tổng thống Trump sau khi biết tin Thủ tướng Anh phải điều trị tích cực vì COVID-19

Thế giới 07/04/2020 11:44

(Tổ Quốc) - Tổng thống Trump đề nghị các công ty dược phẩm Mỹ giúp đỡ London trong việc điều trị COVID-19 cho Thủ tướng Boris Johnson.

Tổng thống Donald Trump cho hay, ông đã kêu gọi các công ty dược của Mỹ đang nghiên cứu thuốc điều trị virus corona mới - tiếp cận bác sỹ của Thủ tướng Boris Johnson để đề nghị giúp đỡ sau khi người đứng đầu chính phủ Anh phải chuyển sang điều trị tích cực (ICU) vì các triệu chứng nhiễm COVID-19 trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong cuộc họp báo tối thứ hai (6/4), ông Trump không nói tên công ty dược hay loại thuốc cụ thể; nhưng trước đó cùng ngày, ông đã tổ chức một hội nghị với người đứng đầu 4 công ty dược phẩm và sinh học của Mỹ là Amgen, Genetech, Gilead và Regeneron.

Lời đề nghị bất ngờ từ Tổng thống Trump sau khi biết tin Thủ tướng Anh phải điều trị tích cực vì COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tháng 12/2019 ở Watford, Anh (ảnh: The Guardian)

Tổng thống Mỹ từng liên tục quảng bá thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine kết hợp với một loại kháng sinh azithromycin như là "yếu tố thay đổi cuộc chơi" trong cuộc chiến chống COVID-19; tuy nhiên, chính những cố vấn y tế của ông lại tỏ ra thận trọng hơn khi cho rằng, vẫn chưa có đủ bằng chứng về tính hiệu quả của phương án trên.

"Tôi đã hỏi hai công ty hàng đầu... Họ có giải pháp và đang làm được những điều tuyệt vời - tôi đã nói họ liên lạc với London ngay lập tức", ông Trump cho biết. "Họ là những công ty dược tiên tiến... và họ đã có mặt tại London. Giới chức London đang làm những gì có thể. Chúng ta sẽ xem có giúp gì được không. Chúng tôi đã liên lạc với tất cả các bác sỹ của ông Boris và sẽ chờ xem điều gì đang xảy ra, nhưng họ đều đã sẵn sàng".

"Họ đã gặp gỡ các bác sỹ và chúng ta sẽ chờ xem liệu London có muốn đi con đường đó không", ông Trump bổ sung. "Tuy nhiên, khi mà anh bị đưa vào điều trị tích cực, đó là một vấn đề lớn. Vì thế họ ở đó và đã sẵn sàng".

Người đứng đầu nước Mỹ cũng dành nhiều lời khen cho Thủ tướng Johnson - một trong những đồng minh thân thiết nhất của ông.

"Chúng tôi rất buồn khi biết tin ông ấy phải điều trị tích cực vào chiều này, và người Mỹ đều đang đang cầu nguyện để ông ấy khỏe lại", Tổng thống Trump nói. "Ông ấy là một người bạn rất tốt của tôi. Ông ấy thực sự là một người vô cùng đặc biệt: mạnh mẽ, quyết đoán, không bao giờ từ bỏ..."

Trả lời câu hỏi của tờ The Guardian rằng, liệu cách tiếp cận "coi nhẹ" ban đầu của thủ tướng Anh trước đại dịch COVID-19 có phải là một sai lầm hay không, Tổng thống Trump - người cũng có thái độ tương tự trong những tuần đầu tiên, trả lời một cách thận trọng.

"Boris đang nhìn vấn đề một cách khác biệt... Ban đầu ông ấy nhìn nhận theo cách: hãy vượt qua nó. Nhiều người từng suy nghĩ vượt qua đại dịch... Nhưng sau đó mọi việc bắt đầu xảy ra khi con số [người nhiễm] tăng cao họ quyết định không làm vậy nữa", ông Trump chỉ ra.

Đề cập tới cuộc thảo luận của tổng thống với các lãnh đạo công ty dược, phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham nói: "Chúng tôi đang rất nỗ lực để phá bỏ các rào cản, giảm quan liêu và khuyến khích hợp tác giữa lĩnh vực tư nhân và chính phủ".


Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ