• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ gay gắt Nga về máy bay quân sự đến Venezuela

Thế giới 26/03/2019 08:41

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tình hình Venezuela.

Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã cáo buộc Nga "leo thang liều lĩnh" về tình hình ở Venezuela bằng cách triển khai các máy bay quân sự và nhân sự tới nước này – vốn đang chịu các lệnh trừng phạt từ Washington.

Các máy bay và nhân viên quân sự Nga đã đến bên ngoài thủ đô Venezuela vào thứ Bảy tuần trước, theo truyền thông địa phương, hai tháng sau khi chính quyền Trump từ chối công nhận Tổng thống Nicolas Maduro.

Mỹ gay gắt Nga về máy bay quân sự đến Venezuela - Ảnh 1.

Lực lượng Nga tại Venezuela thứ 7 tuần qua. (Nguồn: taskandpurpose.com/Twitter)

Thay vào đó, Washington công nhận nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido và yêu cầu ông Maduro rời bỏ quyền lực – điều Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích.

"Hoa Kỳ lên án việc Nga triển khai máy bay và nhân viên quân sự của Nga tới Caracas, đó là một mâu thuẫn khác của cả hai lời kêu gọi không can thiệp của Nicolas Maduro và Nga vào tình trạng này", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với đề nghị giấu tên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong một cuộc gọi điện đàm hôm thứ Hai rằng Washington sẽ "không ngồi yên" khi Nga ủng hộ Maduro. Tuy nhiên, ông Pompeo không cho biết Hoa Kỳ sẽ làm gì để đáp trả quân đội Nga.

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS, một nhóm ngoại giao có trụ sở tại Washington về các vấn đề bán cầu, trong một tuyên bố gọi sự hiện diện của các thiết bị và nhân viên quân sự Nga là "một hành động có hại cho chủ quyền của Venezuela".

Bloomberg News, trích dẫn một quan chức của Bộ thông tin giấu tên Venezuela, đưa tin rằng các quan chức đã đến để bảo trì các thiết bị quân sự của Nga mà Venezuela đã mua thông qua các hiệp định song phương.

Bộ thông tin không trả lời các yêu cầu bình luận về sự hiện diện của các máy bay hoặc bản tin của Bloomberg.

Nga cũng đã cảnh báo Hoa Kỳ và các nước láng giềng về sự can thiệp quân đội vào Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt làm tê liệt ngành công nghiệp dầu mỏ quan trọng của Venezuela. Còn ông Maduro đã chỉ trích các lệnh trừng phạt này là sự can thiệp của Hoa Kỳ và kêu gọi sự ủng hộ ngoại giao từ Nga, Trung Quốc và Cuba.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ