• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ hối hả triển khai thêm hàng nghìn lính tới Trung Đông

Thế giới 04/01/2020 14:34

(Tổ Quốc) - Lầu Năm Góc đang triển khai thêm khoảng 3.500 binh sĩ tới Trung Đông và nhiều nơi khác được đặt trong tình trạng báo động trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Iran.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi một cuộc không kích của Mỹ giết chết một chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn không vận 82 có thể rời Fort Bragg ở Bắc Carolina để đến Trung Đông sớm nhất là vào cuối tuần này, hai quan chức Hoa Kỳ nói với ABC News.

Mỹ hối hả triển khai thêm hàng nghìn lính tới Trung Đông - Ảnh 1.

Mỹ tăng cường quân đội tới Iran trong bối cảnh có nhiều lo ngại về Iran. Ảnh: US Army.

"Lữ đoàn sẽ triển khai đến Kuwait như một hành động thích hợp và phòng ngừa nhằm đối phó với sự đe dọa gia tăng nhằm vào nhân viên và cơ sở của Hoa Kỳ, và sẽ hỗ trợ tái lập khu dự trữ quân này", một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói trong một tuyên bố.

Vào tối thứ Ba, 750 binh sĩ từ cùng lữ đoàn này – được Lầu Năm Góc gọi là Lực lượng Phản ứng tức thời - đã được triển khai đến Kuwait sau khi diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad. Khoảng 100 lính thủy đánh bộ cũng đã đến đại sứ quán để tăng cường an ninh ở đó.

Quyết định triển khai thêm lực lượng Mỹ là điều nằm trong dự đoán trước nguy cơ cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra từ Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này sau khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã giết chết Qassem Soleimani, lãnh đạo Lực lượng Quds của Iran, vào thứ Năm.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao nói với ABC News rằng lực lượng của Đội chiến đấu Lữ đoàn không vận số 173 từ Vicenza, Ý cũng đã được đặt trong tình trạng báo động để có thể triển khai đến Trung Đông nếu cần. Có khả năng những lực lượng đó, có thể có số lượng từ 100 đến 750, sẽ đến bảo vệ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Beirut, Lebanon.

Lebanon, ngoài Iraq và Syria, là những địa điểm mà Soleimani đã ghé thăm gần đây và đang lên kế hoạch tấn công chống lại lợi ích của Hoa Kỳ, theo một quan chức Hoa Kỳ và một nguồn thạo tin.

Việc triển khai quân tiếp viện của Mỹ đến Trung Đông là một phản ứng trực tiếp cho khả năng Iran có thể trả đũa các mục tiêu của Mỹ trong khu vực vì cái chết của Solemeini.

Mick Mulroy, một chuyên gia về Chính sách Trung Đông nói với ABC News rằng: "Có một loạt các khả năng có thể diễn ra, và quả bóng đang ở trong sân Iran ngay bây giờ".

Mick Mulroy cho biết một kịch bản tồi tệ nhất có thể liên quan đến một "cuộc tấn công toàn diện vào Israel" do Iran phát động ở Lebanon – điều có thể gây ra một cuộc xung đột khu vực.

Cũng có những lo ngại rằng Lực lượng Quds của Iran hoặc tình báo của họ có thể nhắm mục tiêu vào các tài sản của Hoa Kỳ ngoài Trung Đông.

"Họ có thể đẩy xung đột này đến các khu vực mà chúng tôi chưa chuẩn bị. Ví như Iraq, nơi chúng tôi có, bạn biết đấy, 1.200 người bảo vệ đại sứ quán. Chúng tôi cũng có các đại sứ quán trên toàn thế giới không có mức độ bảo vệ đó."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ