• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ sốt sắng nâng cấp F-35 giữa bối cảnh S-300 đổ bộ Syria

Thế giới 11/10/2018 06:36

Việc triển khai tên lửa S-300 tiên tiến tới Syria đã dấy lên hồi chuông báo động đối với Mỹ và Israel.

Quyết định của Lầu Năm Góc về việc tiến hành các thử nghiệm bổ sung đối với máy bay chiến đấu tàng hình F-35 có nghĩa là họ chưa chắc chắn về khả năng tàng hình của loại máy bay này trước hệ thống tên lửa S-300 của Nga, tờ báo Ấn Độ EurAsian Times đã viết.

"Thực tế là việc người Mỹ cố để làm cho loại máy bay này vô hình không có nghĩa là chúng đã thực sự có được khả năng này. Và không phải là bỗng dưng mà Lầu Năm Góc đột nhiên thông báo sự cần thiết phải kiểm tra bổ sung cho F-35. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng bản thân Mỹ không tin vào năng lực của F-35 đối với hệ thống phòng không S-300", EurAsian Times nói thêm.

Mỹ sốt sắng nâng cấp F-35 giữa bối cảnh S-300 đổ bộ Syria - Ảnh 1.

Mỹ tập trung nâng cấp F-35 trước việc Nga đưa S-300 tới Syria. (Nguồn: Sputnik)

Cũng theo tờ báo này, tiêm kích F-35 Lightning II được phát triển với mục tiêu đánh bại hệ thống S-300 mà Mỹ đã có quyền tiếp cận. Ngay sau khi Iran bắt đầu đàm phán với Nga về việc mua S-300, Israel đã trả tiền cho Hy Lạp rất nhiều tiền để có được quyền tiếp cận vào hệ thống này để nghiên cứu chúng. Bên cạnh đó, người Mỹ cũng đã mua các thiết bị của tổ hợp phòng không này thông qua Belarus.

Tuy nhiên, hệ thống S-300 mà người Mỹ tiếp cận được đã "đi vào hoạt động từ năm 1978 và sự khác biệt giữa công nghệ hiện đại và công nghệ năm 1978 là rất lớn", trang báo này lưu ý.

Hệ thống S-300PM cung cấp cho Syria, được phát triển từ tổ hợp S-300PS, đi vào hoạt động tại Nga từ năm 1993. Hệ thống nâng cấp này có khả năng phá hủy máy bay và tên lửa hành trình siêu thanh ở khoảng cách lên đến 200 km (124 dặm).

Moscow đã cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 tiên tiến cho Syria để bảo vệ quân đội Nga triển khai tại đây sau khi một chiếc máy bay trinh sát của Nga bị bắn hạ - điều Nga cho rằng là do Israel lấy họ làm lá chắn khi tiến hành không kích tại Latakia.

Bộ trưởng Hợp tác khu vực Israel Tzachi Hanegbi cho biết đầu tháng này rằng, khả năng của S-300 từ lâu đã được tính đến trong kế hoạch chiến lược của Israel.

Israel hiện có 8 máy bay F-35I Adir – bản nâng cấp của F-35A Lightning II và 42 chiếc còn lại trong thương vụ song phương sẽ được tiếp tục chuyển giao.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ