• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về giảm quân tại Đức: Liên quan gì sóng gió Trung - Ấn?

Thế giới 26/06/2020 17:03

(Tổ Quốc) - Trong khi phát biểu tại Diễn đàn Brussels trực tuyến, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh rằng "chính sách tăng cường hiện diện của Trung Quốc" là thách thức thực sự trong thế giới đương đại.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Năm cho rằng động thái giảm quân ở Đức là để đối phó với các mối đe dọa ở các quốc gia khác, bao gồm cả mối đe dọa của Trung Quốc đối với Ấn Độ và Đông Nam Á.

Khi trả lời các câu hỏi trong Diễn đàn Brussels trực tuyến của Quỹ Marshall của Đức, ông Pompeo nói: "Tôi vừa nói về mối đe dọa từ Trung Quốc.... Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi được ở vị thế thích hợp để chống lại PLA (Quân đội Trung Quốc)".

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về giảm quân tại Đức: Liên quan gì sóng gió Trung - Ấn? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng về việc giảm quân tại Đức. Ảnh: Cyprus Mail.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút gần 10.000 quân khỏi Đức hồi đầu tháng, nhấn mạnh "thất bại" của quốc gia châu Âu này trong việc đạt 2% GDP chi trả cho quốc phòng và chỉ trích "mối quan hệ kinh tế với Nga" của nước Đức.

Ngoại trưởng Pompeo lưu ý rằng quyết định giảm lực lượng quân đội là một phần trong "bản đánh giá vị thế chiến lược của quân đội Mỹ".

Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai quân đội theo tính chất hiện tại của các cuộc xung đột, ông Pompeo đã nói về "các hành động quân sự leo thang" của PLA và "các cuộc đối đầu biên giới xảy ra thương vong ở Ấn Độ".

"Tôi đã nói về các hành động quân sự leo thang của quân đội Trung Quốc. Điều này bao gồm các hành động liên tục ở Biển Đông, các cuộc đối đầu biên giới có thương vong ở Ấn Độ, một chương trình hạt nhân không rõ ràng và những lời đe dọa chống lại các nước láng giềng hòa bình", ông Pompeo nói.

Ấn Độ và Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi để xảy ra cuộc đụng độ biên giới gần đây ở khu vực phía đông Ladakh. Trong khi 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ con số thương vong.

Việc tăng cường lực lượng quân đội vẫn tiếp tục diễn ra dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai quốc gia ở Ladakh, mặc dù cả hai nước đã nhất trí giảm căng thẳng trong các cuộc đàm phán cấp chỉ huy vào đầu tuần này.

Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố rằng "phía Trung Quốc đã tập trung một đội quân lớn và nhiều khí tài dọc theo Đường kiểm soát thực tế từ đầu tháng 5", điều không phù hợp với các quy định trong nhiều hiệp định song phương giữa hai nước.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ