• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Hà Nội tạo “lô cốt” để tránh cái nóng gần 50 độ C

Thời sự 05/07/2018 17:14

(Tổ Quốc) -Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều người dân Thủ đô đã tạo ra những "lô cốt" để tránh cái nắng chói chang.

 Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 50 độ C.
Nhiều cửa hàng trên phố cổ đã phải quây bạt che cái nắng oi ả.
Trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào các chủ của hàng đều phải trang bị những tấm bạt che nắng nhằm hạn chế ánh nắng chiếu vào nhà.
Người dân đi lại khá khó khăn trong các "lô cốt" này
Nhiều cửa hàng quần áo đã phải "chiếu rủ màn che" để tránh nắng.
Theo dự báo, nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 37-40 độ C. Nền nhiệt Hà Nội tiếp tục tăng, vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí nhiệt độ tại mặt đường có thể lên tới 50 độ C.

Nắng nóng gay gắt khiến nhiều hàng hóa có khả năng bị hỏng rất cao.
Theo chị Thu chủ một của hàng quần áo trên phố Hàng Đào, nếu không che chắn thì cửa hàng không khác gì một cái lò, dù đã trang bị điều hòa nhưng cũng không thể lại được với nhiệt độ bên ngoài.
Nhiều cửa hàng còn phải phun nước lên bạt che nắng cho giảm bớt nhiệt.
Tuy nhiên, nhiều người dân đi lại phản ảnh lại việc che chắn có mát hơn nhưng rất bất tiện cho việc đi lại.
Một của hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can che chắn kín như "lô cốt"

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ