• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Người Nga thích Trung Quốc, không thích Mỹ"

Thế giới 17/10/2018 11:44

(Tổ Quốc) - 75% ý kiến người Nga tiếp tục ủng hộ Trung Quốc trong cuộc khảo sát đồng thời cho rằng, Bắc Kinh tốt và hầu như là tốt.

Cuộc khảo sát ý kiến dư luận mới nhất cho biết, người dân Nga vẫn thích Trung Quốc trong bối cảnh hiện tại.

Người Nga thích Trung Quốc, không thích Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Putin. Ảnh:sputnik

Cuộc khảo sát từ trung tâm Levada vào tháng Chín cho biết, thái độ của người Nga đối với cường quốc châu Á có tín hiệu cải thiện từ tháng Một năm nay. 15% ý kiến khảo sát bày tỏ thái độ rất tích cực với Trung Quốc. Trong khi đó, 60% ý kiến đánh giá Trung Quốc là hầu như tích cực. Ý kiến khảo sát đưa ra 2 quan điểm nhận xét: Rất tích cực và hầu hết là tích cực.

Trong khi đó, các ý kiến tiêu cực lại nghiêng về Mỹ. Khoảng 33% ý kiến của người Nga đánh giá Mỹ hầu như là tồi tệ. Chỉ 3% đánh giá Mỹ ở mức độ rất tốt trong khi 21% cho rằng Mỹ rất tồi tệ. Vào tháng 7, chỉ 12% ý kiến đánh giá về Mỹ rất tồi.

Báo cáo của trung tâm Levada cho biết, liên minh châu Âu vẫn tồn tại căng thẳng trong suy nghĩ của người Nga. Trong khi số ít người Nga cho rằng, châu Âu rất tích cực thì 35% cho biết, quan điểm của họ về phương Tây hầu hết là tốt. 33% ý kiến đánh giá mức độ hầu như tiêu cực trong khi 13% khẳng định rất tiêu cực.

Đối với vấn đề Ukraine, chỉ khoảng 1/4 ý kiến của người Nga đưa ra đánh giá về mức độ tích cực và tiêu cực. Trong khi đó, 23% người Nga cho biết, họ cảm thấy rất tồi tệ về quan hệ giữa phương Tây và Nga.

Các khảo sát về ý kiến của người Nga về Mỹ, châu Âu và Ukraine đã từng được thăm dò vào đầu năm 2014. Tuy nhiên, hiện tại, cuộc khảo sát cho thấy mức độ nhìn nhận của người Nga về các vấn đề này còn tồi tệ hơn so với trước đó.

Trước đó, khảo sát trung tâm nghiên cứu Pew tại Washington cũng dẫn chứng về ý kiến người Nga không còn suy nghĩ tích cực về Mỹ như trước đây.

Chia sẻ của người Nga về quan điểm của họ đối với Mỹ đã giảm từ 41% trong năm 2017 xuống còn 21% trong năm nay", khảo sát trung tâm nghiên cứu Pew tại Washington cho biết.

Các nhà phân tích lưu ý, uy tín của Mỹ trong suy nghĩ của người Nga đang ở mức thấp nhất trong lịch sử (19%) trong năm 2014 vào thời điểm Nga sáp nhập Crimea và hứng chịu hàng loạt trừng phạt của phương Tây./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ