• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Người yêu Công Lý” nói gì về cái kết gây tranh cãi “Những cô gái trong thành phố”

Giải trí 19/04/2019 16:01

(Tổ Quốc) – Tập 34 cũng là tập cuối bộ phim “Những cô gái trong thành phố” đã kết thúc vào tối qua (18/4). Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bộ phim vẫn để lại dư âm trong lòng khán giả, đặc biệt là cái kết Lâm – Lan không thoải lòng người hâm mộ. Trước sự tranh cãi trái chiều này, diễn viên Kim Oanh (vai Lan) đã chia sẻ với báo Tổ Quốc về suy nghĩ của mình.

34 tập phim "Những cô gái trong thành phố" miêu tả cuộc sống nhiều thăng trầm của những cô gái nghèo từ làng quê lên thành phố làm ăn là Lan (Kim Oanh), Trúc (Hoàng Mai Anh), Cúc (Thu Trang), Mai (Lương Thanh) và những người bên cạnh họ. Bộ phim cũng khắc họa chuyện tình yêu nhiều ngang trái của 4 cô gái nghèo.

Trải qua rất nhiều gian nan, thử thách, ở tập cuối, cặp đôi Trúc - Bách (Chí Nhân), Cúc - Đức (Mạnh Dũng) đã thành đôi, về chung một nhà, cặp đôi Mai - Tùng (Bình An) cũng mở ra tương lai tươi sáng, duy chỉ có Lan cùng tình yêu với Lâm (Công Lý) là kết thúc không toàn vẹn.

Cái kết quá nhức nhối khi Lan phải từ bỏ cõi đời khiến nhiều khán giả xúc động. Bên cạnh đó, những cảnh quay cuối khi Lâm rời xóm trọ và cầm di ảnh Lan khóc khiến nhiều người ám ảnh.

Nhiều người tiếc nuối, hụt hẫng và không hài lòng khi xem đoạn Lan phải ra đi. Lập tức hai luồng ý kiến được đưa ra bàn luận gay gắt.

Theo ý kiến của phần lớn khán giả nhân vật Lan chết là không nhân văn nhưng đó là hiện thực. Và thông điệp muốn gửi gắm là chúng ta cần nhìn vào sự thật và chấp nhận sự thật. Một luồng ý kiến cho rằng: Lan qua đời cũng là một tình huống rất điện ảnh.

Trước sự tranh cãi từ phía khán giả, diễn viên Kim Oanh đã dành thời gian chia sẻ với báo Tổ Quốc:

“Người yêu Công Lý” nói gì về cái kết gây tranh cãi “Những cô gái trong thành phố” - Ảnh 1.

Kim Oanh (Lan) - Công Lý (Lâm)

+ Bộ phim đã kết thúc và có nhiều ý kiến gây tranh cãi, một số cho rằng như vậy là hay. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự nuổi tiếc, là nữ diễn viên chính, chị có suy nghĩ gì?

- Tôi thấy vui vì bộ phim được khán giả chú ý đến thế. Đây cũng là sự động viên cho cả đoàn làm phim. Thú thực, là diễn viên của phim, nhưng khi xem tập cuối của Những cô gái trong thành phố, tôi cũng khóc vì xúc động, vì thương nhân vật của mình.

Kết của phim nhận được nhiều tranh cãi, chứng tỏ tình cảm của khán giả dành cho cặp đôi Lâm - Lan rất nhiều.

Tôi nghĩ, tiếc nuối, hụt hẫng mới là cái kết hay của phim. Nó tạo ấn tượng mạnh với người xem hơn, khán giả sẽ mãi nhớ về Lan và tiếc cho số phận của Lan...

“Người yêu Công Lý” nói gì về cái kết gây tranh cãi “Những cô gái trong thành phố” - Ảnh 2.

Mối tình Lâm Lan kết thúc trong phim khiến khán giả gây tranh cãi

+ Ngay từ lúc mới quay, chị đã biết trước được kết phim sẽ là như vậy?

- Thú thật, phim phát sóng khi còn chưa quay xong hết. Vậy nên, khi phim đã quay được một nửa, tôi mới được biết.

+ Biết trước kết thúc nhân vật của mình khá "thảm thương" như vậy, chị có trao đổi lại với đạo diễn?

- Kết thúc phim, nhân vật Lan sẽ chết, tôi cũng khá hoang mang, bất ngờ, tôi cũng có hỏi đạo diễn Vũ Trường Khoa về kết phim này, chú trả lời, mỗi một người trong cuộc đời đều có một nhiệm vụ, một sứ mệnh của mình.

Lan trong Những cô gái trong thành phố như một thiên sứ, Lan có mặt để các thành viên trong xóm trọ đoàn kết, yêu thương nhau, gắn kết nhau lại. Lan cũng đến bên, để giúp chú Lâm sống nhân hậu hơn, phục thiện, sống ý nghĩa hơn. Khi đã kết thúc nhiệm vụ của mình, thiên sứ sẽ trở về trời.

+ Được đánh giá là nữ diễn viên nhiều triển vọng và khán giả dành cho chị nhiều lời khen, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, gia đình và các khán giả. Sau khi đọc các bình luận mà khán giả dành cho mình, thực sự tôi rất hạnh phúc.

Từ khi còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh, mỗi khi đi ngang qua cổng Đài truyền hình Việt Nam, nhìn những poster các bộ phim được treo rất to, tôi từng ước mơ sẽ có ngày mình có vai diễn được treo như các anh chị nghệ sĩ, sẽ có vai diễn để khán giả nhớ và yêu mến.

Hiện tại, tôi đã làm được. Điều này giống như "giấc mơ đã thành hiện thực" (cười). Một lần nữa, tôi cảm ơn rất nhiều sự yêu quý của khán giả.

+ Kết thúc phim, cũng là thời điểm chị tung MV ca nhạc nói về mối tình Lâm – Lan trong phim "Những cô gái trong thành phố", chị định lấn sân sang ca sĩ?

- Ca khúc này nhạc sĩ Tiến Minh viết tặng tôi và đặc biệt dành cho mối tình Lâm – Lan trong phim. Tôi làm MV này cũng là muốn dành kỉ niệm cho vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của mình.

Còn ý định lấn sân sang ca sĩ thì tôi chưa nghĩ đến. Tôi cũng biết để trở thành ca sĩ cần rèn luyện cho giọng hát rất nhiều. Lúc này, tôi chỉ muốn chuyên tâm làm nghề diễn viên.

+ Dự định sắp tới của chị thế nào?

- Tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình cho nghề diễn viên của mình.

Hy vọng sẽ có vai diễn để khán giả yêu mến và tôi sẽ nỗ lực trau dồi kinh nghiệm diễn xuất.

+ Cảm ơn Kim Oanh về những chia sẻ!

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ