• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguy cơ "bắt lửa" tại Trung Đông: Mỹ "gắt" phản ứng về eo biển Hormuz

Thế giới 17/06/2019 08:45

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố hôm Chủ nhật rằng, Hoa Kỳ sẽ đảm bảo việc di chuyển tự do qua Eo biển Hormuz quan trọng.

Động thái này diễn ra khi ông cáo buộc Iran là bên đứng sau các cuộc tấn công gần đây vào tàu chở dầu ở Vịnh Oman và hạ gục một máy bay không người lái của Mỹ.

Ông Pompeo xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với CBS rằng một máy bay không người lái MQ-9 "Reaper" của Mỹ đã bị bắn hạ vào ngày 6/6 bằng một tên lửa từ Yemen "mà chúng tôi đánh giá có sự hỗ trợ của Iran".

Ông Pompeo không đưa ra lựa chọn nào mà Mỹ đang cân nhắc để bảo vệ vận tải biển tại Hormuz hay động thái trừng phạt nhằm vào Iran sau vụ tấn công hôm thứ Năm tuần trước vào hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman.

Một phần ba nguồn cung cấp dầu trên biển của thế giới đi qua Eo biển Hormuz, một kênh hẹp liền sát với Iran, nối vùng Vịnh với Vịnh Oman.

"Đây là một thách thức quốc tế quan trọng đối với toàn cầu. Hoa Kỳ sẽ đảm bảo rằng, chúng tôi thực hiện tất cả các hành động cần thiết, ngoại giao và các mặt khác, để đạt được kết quả đó", ông Pompeo nói.

Nguy cơ bắt lửa tại Trung Đông: Mỹ gắt phản ứng về eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói về căng thẳng với Iran. (Nguồn: Yahoo News/AFP)

Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ là "vô căn cứ" và nói rằng chúng được đưa ra mà không có "một mẩu bằng chứng thực tế hay về tình hình lúc đó".

Căng thẳng gia tăng đã làm dấy lên nhiều lo ngại về sự bùng nổ chiến sự trong khu vực "dễ bắt lửa" này.

"Chúng tôi không muốn có chiến tranh. Chúng tôi đã làm những gì có thể để ngăn chặn điều này", ông Pompeo nói. "Người Iran nên hiểu rất rõ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hành động ngăn cản Iran tham gia vào ... loại hành vi này."

Ngoại trưởng Mỹ không đưa ra bằng chứng của mình về sự liên quan của Iran trong vụ nổ ở Vịnh Oman, nhưng nhấn mạnh: "Không thể nhầm lẫn những gì đã xảy ra ở đây.

"Đây là những cuộc tấn công của Cộng hòa Hồi giáo Iran vào việc vận chuyển thương mại, về tự do hàng hải, với mục đích rõ ràng là từ chối quá cảnh qua eo biển."

Một số đồng minh, hoài nghi về ý định của Mỹ, cho biết họ muốn xem thêm bằng chứng trước khi đưa ra kết luận.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ