• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiệt độ giảm sâu, hàng chục nghìn du khách đổ về Sa Pa

Du lịch 30/12/2018 11:17

(Tổ Quốc) - Hiện tại, nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia Sa Pa của tỉnh Lào Cai giảm sâu cùng với kỳ nghỉ Tết dương nên nhiều khách chọn du lịch Sa Pa hy vọng nhìn thấy băng tuyết.

Rét đậm kèm theo mưa tuyết sẽ tác động rất tiêu cực đến ngành sản xuất nông nghiệp và ít nhiều làm sáo trộn sinh hoạt thường ngày của người dân Sa Pa. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, hiện tượng mưa tuyết xuất hiện tại một quốc gia nhiệt đới như Việt Nam thực sự có sức hút mạnh mẽ đối với nhiều người. Đợt không khí lạnh sâu tràn xuống miền Bắc trùng với kỳ nghỉ Tết dương nên nhiều khách chọn du lịch Sa Pa hy vọng nhìn thấy băng tuyết.

Nhiệt độ giảm sâu, hàng chục nghìn du khách đổ về Sa Pa - Ảnh 1.

Mưa phùn và sương mù bao phủ toàn bộ thị trấn du lịch nổi tiếng của tỉnh Lào Cai - Ảnh: Zing.vn

Theo Đài PT-TH Lào Cai, nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia Sa Pa của tỉnh Lào Cai giảm sâu, kèm theo mưa phùn gây rét đậm. Tuy nhiên, bất chấp giá rét, hàng chục nghìn du khách đã đổ về đây.

Đợt không khí lạnh thuộc loại mạnh nhất trong 10 năm qua lại trùng đúng vào dịp nghỉ Tết Dương lịch nên rất nhiều người đã chọn Sa Pa làm điểm vui chơi. Hiện phòng khách sạn, nhà nghỉ ở đây gần như được đặt hết. Nhiệt độ ngoài trời ở Sa Pa ngày 29/12 chỉ khoảng 3-5 độ C. Tất cả gần 600 cơ sở lưu trú du lịch của Sa Pa đều đã kín chỗ.

Vnexpress cho biết, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, rất nhiều xe khách, xe cá nhân từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... đổ lên khu trung tâm thị trấn Sa Pa. Các tuyến đường ở đây nườm nượp xe cộ bắt đầu từ 15h ngày 29/12. Hệ thống xe dịch vụ của địa phương tấp nập đưa khách về khách sạn, homestay ở các bản. Lượng xe tăng đột biến khiến nhiều phương tiện đỗ tùy tiện ở cả những nơi bị cấm. 

Nhiều khách hi vọng sẽ có cơ hội ngắm băng tuyết vào thời điểm này. Ngày 30/12 được dự báo nhiệt độ xuống thấp nhất. Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài đến 3-4/1/2019, trong đó đêm 29, sớm 30 và đêm 30 sớm 31/12 rét nhất, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Thành phố Lào Cai và các huyện Bắc Hà, Bát Xát của tỉnh Lào Cai cũng có lượng khách du lịch tăng đột biến trong dịp này. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ đều phải niêm yết giá và cam kết không tăng giá. Huyện cũng công bố nhiều số điện thoại đường dây nóng, sẵn sàng tiếp nhận mọi phản ánh từ du khách.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ