• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều hoạt động góp phần giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Sóc Trăng

Pháp luật 29/09/2023 09:52

(Tổ Quốc) - Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.

Tỉnh Sóc Trăng có diện tích tự nhiên là 3.311,8 km2. Dân số năm 2022 là 1.197.823 người; trong đó, dân tộc Khmer chiếm 30,19%; dân tộc Hoa chiếm 5,22%; 25 dân tộc còn lại chiếm 0,037%. Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn II (2021-2025) và Tiểu Dự án 9.2 "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS" thuộc dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều nội dung và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều hoạt động góp phần giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Sóc Trăng - Ảnh 1.

Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Sóc Trăng.

Cụ thể, đã tổ chức biên soạn và cấp phát 1.000 cuốn sổ tay hỏi - đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng chống bạo lực gia đình; biên soạn và phát hành 10.000 tờ gấp pháp luật những điều cần biết về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; biên soạn, thiết kế và lắp đặt 10 bản pano có nội dung tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đặt tại 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức 10 cuộc Hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho trên 3.200 học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh của 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú; Tổ chức 8 cuộc Hội nghị tuyên truyền, vận động ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2023 cho 800 đại biểu là người có uy tín, các vị Archa, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, thành viên các hội đoàn người Hoa và Người dân tộc thiểu số, tập trung vào nhóm vị thành niên, thanh niên, phụ nữ là người dân tộc thiểu số tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng….

Bên cạnh đó, đã phối hợp tổ chức đưa 15 đại biểu là người có uy tín tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực kỹ năng tuyên truyền về phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Cà Mau; Tổ chức đưa đoàn đại biểu là cán bộ công chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đi giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm về biện pháp ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận.

Nhiều hoạt động góp phần giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Sóc Trăng - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Sóc Trăng.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức triển khai 27 cuộc Hội nghị tư vấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 27 xã phường thị trấn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Qua các hội nghị, tập huấn tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em gái là người dân tộc thiểu số... từ đó người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tự giác chấp hành và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhất là pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em... tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào trên từng địa bàn từng nơi có giảm.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Luật Hôn nhân và Gia đình, nhất là những tác hại, hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện các đối tượng có nguy cơ tảo hôn; phối hợp với gia đình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động, thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình; Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số…/.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ