• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những điểm không thể bỏ qua trong cuộc tranh luận Tổng thống cuối cùng của bầu cử Mỹ 2020

Thế giới 23/10/2020 13:24

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden vừa có cuộc tranh luận thứ hai và cũng là cuối cùng vào tối ngày 22/10 (giờ Mỹ).

Hãng tin AP đăng tải, đối với ông Trump, cuộc đối đầu trực tiếp tại Đại học Belmont, Tennessee có lẽ là cơ hội cuối cùng để thay đổi tính chất của cuộc chạy đua - vốn đang bị "áp đảo" bởi cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 do chính quyền ông lãnh đạo, cũng như những hậu quả nó  để lại cho kinh tế Mỹ. Còn với ông Biden, đó là 90 phút để khẳng định lợi thế dẫn trước rõ ràng của mình khi mà chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa cuộc bầu cử Mỹ sẽ diễn ra.

Cùng điểm lại những điểm đáng chú ý trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên.

Những điểm không thể bỏ qua trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng của bầu cử Mỹ 2020 - Ảnh 1.

(ảnh: AP)

COVID-19 vẫn là nỗi ám ảnh cho ông Trump

Chủ đề mở đầu của cuộc tranh luận hoàn toàn dễ đoán: Ông Trump nhận được cùng một nội dung câu hỏi với những gì ông từng được hỏi trong các cuộc phỏng vấn trước đó, và cũng như mọi khi, ông hầu như không đưa ra được câu trả lời rõ ràng.

Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, ông Trump "lảng tránh" và chỉ khẳng định, cách xử lý dịch bệnh của ông là không hề sai lầm.

"Chúng ta đang tiến gần tới bước ngoặt rồi… Dịch bệnh đang sắp kết thúc", Tổng thống Đảng Cộng hòa tuyên bố bất chấp thực tế là số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đang không ngừng gia tăng.

Đáp trả, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden nhấn mạnh: "Bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm cho số người tử vong cao như vậy, đều không nên tiếp tục làm Tổng thống Hoa Kỳ nữa".

"Ông ấy [Trump] nói, chúng ta đang học cách sống chung với nó [COVID-19]. Nhưng người dân đang học cách chết cùng với nó", ông Biden nói.

Ông Trump lại công kích chương trình Obamacare

Cả hai ứng viên đều tìm cách khẳng định mình là người bảo hộ cho y tế nước Mỹ. Đây cũng là một trong những vấn đề hàng đầu mà các cử tri quan tâm, thậm chí từ trước khi dịch bệnh bùng phát.

Những nỗ lực hủy bỏ đạo luật y tế giá rẻ dưới thời Obama của ông Trump vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ đối thủ Dân chủ. Ông Biden cáo buộc đương kim tổng thống đang cố gắng cắt bảo hiểm của hàng chục triệu người dân Mỹ và không có một kế hoạch cụ thể để chi trả cho những người đã có bệnh nền.

Những điểm không thể bỏ qua trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng của bầu cử Mỹ 2020 - Ảnh 2.

(ảnh: AP)

Ông Trump hạ giọng

3 tuần sau cuộc tranh luận thứ nhất gây tranh cãi vì liên tục ngắt lời đối thủ, ông Trump dường như đã cư xử một cách ôn hòa hơn trong tối qua.

Ông hỏi người dẫn chương trình Kristen Welker một cách nhã nhãn "Tôi có thể không?" – khi muốn tranh biện một câu trả lời của đối thủ Biden, thay vì đột ngột chen ngang. Ông cũng liên tục nói lời cảm ơn với Welker.

Tuy nhiên, giọng điệu châm chích quen thuộc vẫn còn đó. "Chúng ta không thể nhốt mình trong cùng một tầng hầm giống Joe", ông Trump nhắc lại những chỉ trích từ hồi mùa xuân và mùa hè về việc ứng viên Biden chỉ ngồi tại gia mà không trực tiếp tiến hành các hoạt động tranh cử giữa đại dịch.

Hai ứng viên cũng "trao đổi qua lại" về tình hình tài chính cá nhân và hoạt động kinh doanh của các thành viên trong gia đình.

Nhưng nhìn chung, các cử tri Mỹ cuối cùng cũng có được thứ mà họ không có hôm 29/9, đó là một cuộc tranh luận.

Người da trắng và chủng tộc

Trong quá trình tranh luận, người dẫn chương trình Welker đưa ra nhiều cơ hội để hai ứng viên trực tiếp nói về người Mỹ da đen. Mặc dù hai ông đều khẳng định họ hiểu được những thách thức mà người Mỹ gốc Phi phải đối mặt nhưng thời lượng của phần tranh luận này vẫn chủ yếu để hai người công kích lẫn nhau.

Tổng thống Trump tuyên bố mình là "người ít phân biệt chủng tộc nhất tại đây" và nhắc lại, "chưa có ai làm được nhiều cho người Mỹ da đen như tôi từng làm ngoại trừ Abraham Lincoln".

Còn ông Biden gọi ông Trump là "kẻ phân biệt chủng tộc" và "đổ thêm dầu vào mọi đống lửa phân biệt chủng tộc".

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, nhiều cử tri da màu không ủng hộ ông Trump nhưng cũng không quá nhiệt tình trước ông Biden. Gần như chắc chắn, lập trường này sẽ không thay đổi sau cuộc tranh luận vừa qua.

Những điểm không thể bỏ qua trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng của bầu cử Mỹ 2020 - Ảnh 3.

(ảnh: AP)

Biến đổi khí hậu

Lần đầu tiên trong vòng 20 năm tại các cuộc tranh luận tổng thống, biến đổi khí hậu trở thành một chủ đề thảo luận nóng.

Nói về việc đưa nước Mỹ rời khỏi một thỏa thuận khí hậu quốc tế, ông Trump bào chữa mình đang cố gắng giành lại công việc cho người dân Mỹ. Trong khi đó, ông Biden khẳng định tầm quan trọng của vấn đề trong chương trình nghị sự của mình, đồng thời kêu gọi gia tăng đầu tư để tạo ra những ngành công nghiệp thân thiện với môi trường. "Sức khỏe và công việc của chúng ta đều đang gặp nguy hiểm", ứng viên Dân chủ nói.

Một chút về chính sách đối ngoại

Cuối cùng ông Biden cũng có cơ hội để nói qua về chính sách đối ngoại, nhưng cũng chỉ rất chung chung. Trong thời gian đầu tranh cử, đây là một lĩnh vực ưa thích của chiến dịch Biden, nhưng theo thời gian, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã bị "thống trị" bởi đại dịch và các cuộc khủng hoảng cấp quốc gia.

Ông Biden công kích mối quan hệ "thân mật" của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cáo buộc, các cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều đã "hợp thức hóa" một kẻ thù và mối đe dọa hạt nhân tiềm năng cho nước Mỹ.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ