• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những vụ bắt tới cả tấn ma túy "đình đám" từ đầu năm tới nay

Thời sự 23/04/2019 08:26

(Tổ Quốc) - Từ đầu năm 2019 tới nay, các lực lượng chức năng của ngành công an và các ngành khác đã bắt giữ nhiều vụ ma túy "khủng" với số lượng lên tới tấn.

Cùng báo điện tử Tổ Quốc điểm lại các vụ việc này.

Gần 300 kg ma túy vận chuyển từ Lào vào Việt Nam bất thành

Ngày 17/2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lúc 1h sáng, đơn vị phối hợp với nhiều lực lượng liên ngành, bắt Vangchueyang Briachear (25 tuổi, quốc tịch Lào) đang băng rừng vận chuyển ma túy đá tại lề đường quốc lộ 8A, thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn).

Tại đây, các lực lượng đã thu giữ 12 bao tải màu xanh bên trong có 278 gói nilon chứa 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Vangchueyang Briachear khai với cảnh sát, anh ta đi giám sát và vận chuyển số ma túy nói trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào.

Những vụ bắt tới cả tấn ma túy đình đám từ đầu năm tới nay - Ảnh 1.

Vangchueyang (giữa) bị bắt. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Ngày 16/2, Vangchueyang cùng một nam giới điều khiển xe ô tô biển số UN – 2645 nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chờ hàng. Sau đó thì bị bắt.

Được biết, từ ngày 03/4, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và các lực lượng liên quan tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Tại đây, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ An ninh Lào đã thống nhất mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào; đồng thời, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy tại khu vực biên giới hai nước, phối hợp điều tra, bắt giữ, dẫn giải đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã cũng như thu giữ, trao đổi vật chứng và các tài liệu liên quan.

8 người Trung Quốc trong đường dây buôn bán nửa tấn ma túy ở TP HCM, Đắk Nông

Nhận được tin báo tối 19/3 có 3 người đi xe bán tải chở 300 kg ma tuý từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) đến Bình Phước, sau đó quay về Đăk Nông. Hôm sau chiếc xe đi về TP HCM, bị lực lượng chức năng vây bắt trước cửa Công ty may mặc xuất khẩu Hashan trong khu dân cư phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân).

Đây là chuyên án 218 LP do Thiếu tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an) chỉ huy, phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an TP HCM, Công an các tỉnh Đăk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét 5 điểm khác tại TP HCM và hai nơi ở Đăk Nông, bắt thêm hơn chục người, trong đó có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Cơ quan công an cho hay, số ma túy được lấy từ Lào có giá khoảng 50 tỷ đồng, đưa đến Công ty Hashan để giao cho Huang Zai Wen (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) với giá hơn 100 tỷ.

Nguồn hàng sau đó sẽ được ngụy trang đóng vào container xuất tiếp sang Đài Loan.

Công ty Hashan do người phụ nữ Việt Nam đứng tên và được cho là nhân tình của "ông trùm" ma tuý 56 tuổi người Trung Quốc. Một điều ngạc nhiên là trong 5 năm thành lập, Hasan chỉ có 40 tờ khai hàng hóa may mặc, mỗi khi nhập "hàng", nhóm người Trung Quốc lại đuổi nhân viên bảo vệ đi nơi khác. Đây là công ty bình phong để ông trùm thực hiện các vụ trung chuyển, buôn bán ma túy.

Tổng số ma túy bắt giữ đợt này lên tới khoảng 500 kg.

Được biết, trước khi bị bắt giữ 1 tuần, nhóm này đã xuất một lô ma túy giả dạng "hạt nhựa" từ cảng Cát Lái đi Philippines. Ngày 22/3, cảnh sát Philippines đã bắt giữ khi lô hàng này cập cảng Manila, thu được 276kg ma túy đá.

Bộ Công an tình nghi băng nhóm mua bán ma túy xuyên quốc gia này liên quan đến các đường dây đã triệt phá trước đó, trong đó có vụ việc ngày 17/2, lực lượng chức năng vây bắt gần 300 kg ma tuý tổng hợp từ Lào sang Việt Nam được nói ở trên.

Nghệ An: Vây bắt và thu giữ… 14 tạ ma túy trong 2 ngày

Chiều ngày 15/4, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh đã bao vây số nhà 07, ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) bắt giữ 4 đối tượng đang bốc dỡ một lượng lớn ma túy lên xe tải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 6 tạ ma túy đá (gồm 600 gói) để trong 30 thùng các tông và một số vật chứng. Cảnh sát xác định, nhóm đối tượng đang có ý định chuyển số ma túy trên bằng xe tải mang BKS 37N -5195 đi nơi khác.

Chỉ hai ngày sau vụ vây bắt 6 tạ ma túy ở TP. Vinh, ngày 17/4/2019, Công an Nghệ An phát hiện nhiều bao tải chứa tinh thể nghi là ma túy đá ở ven đường gần hồ nuôi tôm thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Sau khi xác định tang vật đúng là ma túy đá với khối lượng đến khoảng 800kg. Các lực lượng chức năng xác định, các đối tượng biết bị điều tra nên đã tháo một phần ma túy trong các loa thùng, cho vào bao tải mang đi tẩu tán, bỏ lại bên đường.

Đã có 3 đối tượng liên quan bị bắt giữ, tuy nhiên ông trùm nước ngoài đã bỏ trốn.

Những vụ bắt tới cả tấn ma túy đình đám từ đầu năm tới nay - Ảnh 2.

Bắt hơn 1,1 tấn ma túy tại TPHCM. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

TP HCM: Bắt giữ hơn... 1,1 tấn ma túy

Chiến công nối tiếp chiến công, tối 19/4, Công an TP HCM đã bắt giữ một băng nhóm vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy, súng quân dụng, sau khi bất ngờ kiểm tra một ô tô đang lưu thông.

Khoảng 11h45 ngày 12/4, tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt, quận 5, TP Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận 5, qua camera giám sát trật tự giao thông đã phát hiện ba xe ô tô: gồm một xe ô tô con 7 chỗ BKS 51A-432.83 do Yeh Ching Wei (SN 1986, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) điều khiển chở Chiang Wei Chih (SN 1988, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc); hai xe ô tô tải BKS 51C-570.67 và BKS 60C-462.24, đang đậu đỗ sai quy định (hai xe tải đấu đuôi vào nhau để sang hàng hóa) và có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm.

Công an TP HCM đang tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An làm rõ mối liên quan giữa các lô hàng (cùng nguồn và thủ đoạn cất giấu) mới phát hiện và thu giữ sau đó tại Nghệ An, vai trò của một số đối tượng quốc tịch và cư trú tại Thái Lan, Lào, Malaysia và nơi sẽ nhận ma túy tái xuất./.


Thái Tùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ