• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông chủ Facebook "ủy khuất" vì cáo buộc cố tình "nương tay" các can thiệp từ Nga

Kinh tế 16/11/2018 10:10

(Tổ Quốc) - Mark Zuckerberg thừa nhận những phản ứng chậm của Facebook nhưng khẳng định, không hề che giấu sự thật.

Chia sẻ với báo giới hôm thứ Năm (15/11), ông chủ Facebook Mark Zuckerberg một lần nữa thừa nhận, Facebook đã chậm trễ trong việc phát hiện các hành động của Nga, cũng như tầm quan trọng của nó. Tuy nhiên, Zuckerberg nhấn mạnh, lời chỉ trích công ty của ông không quan tâm đến sự thật, " đơn giản là không đúng".

Ông chủ Facebook ủy khuất vì cáo buộc cố tình nương tay các can thiệp từ Nga - Ảnh 1.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

Trước đó, một bài báo trên tờ New York Times cáo buộc, giới lãnh đạo Facebook đã coi thường các dấu hiệu cảnh báo và từng tìm các che giấu độ nghiêm trọng của vấn đề trước các nhà lập pháp và dư luận.

"Như Mark và Sheryl [Giám đốc tác nghiệp Sheryl Sandberg] đã nói rõ trước Quốc hội, công ty đã phát hiện sự can thiệp từ phía Nga một cách quá muộn mằn, và quá chậm trễ để đưa ra hành động đối phó", một thông cáo của Hội đồng quản trị Facebook tuyên bố. "Chúng tôi thực sự đã hối thúc họ. Nhưng nói rằng, họ biết về sự can thiệp của Nga và cố tình lờ đi hoặc ngăn cản điều tra – là quá không công bằng".

Theo Zuckerberg, ông biết tin Facebook có hợp đồng với công ty PR Definers Public Affairs thông qua truyền thông. Ngay sau đó, ông đã chấm dứt hợp đồng với Definers. Công ty này từng giúp tiến hành các nghiên cứu đối phó với một số người chỉ trích Facebook.

Các quan chức Facebook được cho là đã trực tiếp thông qua nhiều "chiến thuật" của Definers, bao gồm tiếp cận phóng viên và yêu cầu điều tra mối quan hệ giữa nhóm phản đối Facebook (có tên là Freedom from Facebook) và nhà đầu tư George Soros. Tuy nhiên, Freedom from Facebook cho biết, họ không hề nhận tiền hay hỗ trợ từ ông Soros – một nhà phê bình Facebook công khai.

Definers cũng có quan hệ với nhà xuất bản số NTK Network, chuyên đăng những câu chuyện mang tính tích cực về Facebook và phê bình các đối thủ của nó.

Zuckerberg cho hay, ai đó đã thuê Definers nhưng Giám đốc Sheryl Sandberg của Facebook lại không biết điều này. "Loại công ty như vậy có thể phổ biến tại Washington, nhưng đó không phải là thứ mà tôi muốn Facebook có quan hệ, vì vậy chúng tôi đã không còn làm việc với họ nữa", nhà sáng lập Facebook nói.

Khi được hỏi liệu có từ bỏ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị hay không, Zuckerberg trả lời: "Tôi tập trung vào việc đem tới sự độc lập [cho Hội đồng quản trị] theo các cách khác nhau".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ