• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phản ứng vụ việc Monsanto: Việt Nam kêu gọi tiếp tục hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh

Thế giới 28/03/2019 17:11

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 28/3 cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Toà án Mỹ lại yêu cầu Monsanto bồi thường.

Trong cuộc họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao ngày 28/3, phóng viên tham dự đã đưa ra câu hỏi rằng, năm ngoái, sau khi Tòa án Mỹ ra phán quyết buộc công ty hóa chất Monsanto bồi thường 289 triệu USD cho một công dân Mỹ vì đã dùng thuốc diệt cỏ gây ung thư của hãng này thì Phó Phát ngôn viên Nguyễn Phương Trà đã nói Việt Nam ủng hộ phán quyết và kêu gọi bồi thường cho các nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam. Vậy sau phán quyết mới nhất của một tòa án Mỹ cũng yêu cầu công ty Monsanto bồi thường cho một công dân Mỹ khác thì phản ứng Việt Nam lúc này ra sao?

Phản ứng vụ việc Monsanto: Việt Nam kêu gọi tiếp tục hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh - Ảnh 1.

Thuốc diệt cỏ Roundup được bày bán tại cửa hàng ở San Rafael, California, Mỹ, ngày 9/7/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã xác nhận câu hỏi này với thông tin gần đây, tòa án San Franciso đã kết luận thuốc diệt cỏ Roundup do công ty Monsanto sản xuất có thể là một yếu tố gây nên ung thư và khẳng định, tôi cho rằng, đây là một chứng cứ nữa cho thấy thuốc diệt cỏ có tác hại trực tiếp lên cơ thể con người. Là một quốc gia từng chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, trong đó có tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam dioxin, Việt Nam yêu cầu các công ty cung cấp thuốc diệt cỏ cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh phải có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin gây ra cho con người và môi trường Việt Nam.

Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết, Việt Nam hoan nghênh Quốc hội và chính phủ Mỹ đã hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Đây cũng là việc làm nhận được sự ủng hộ của nhân dân hai nước.

Chúng tôi mong muốn những nỗ lực này sẽ được tiếp tục trong thời gian tới với sự tham gia của các công ty, trong đó có Monsanto, theo Người phát ngôn.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ