• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình, Ngành Văn hoá và Thể thao cần sự chung tay của toàn xã hội

Văn hoá 27/12/2023 10:31

(Tổ Quốc) - Vượt qua những khó khăn, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã có nhiều kết quả trong năm 2023 với những hoạt động ý nghĩa, khởi sắc về các phong trào văn hoá ở cơ sở, một số nghị quyết đã đi vào đời sống, được sự đồng thuận và chia sẻ của người dân…

Có thể khẳng định, năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đó là việc đưa nghị quyết về Quy định chế độ hỗ trợ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và chế độ đãi ngộ cho vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình và Quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình, Ngành Văn hóa và Thể thao cần sự chung tay của toàn xã hội - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Bộ VHTTDL, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao bằng xếp hạng di tích Quốc gia đối với khu lăng mộ Hoàng Kế Viêm

Bên cạnh đó, những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới… được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở được đẩy mạnh... Toàn tỉnh đã thành lập mới 12 câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, 65 câu lạc bộ TDTT. Số gia đình đạt danh hiệu văn hóa ước đạt 89,7%, vượt 2,5% so với kế hoạch và tăng 1,4% so với năm 2022; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa chiếm 82,1%, đạt kế hoạch năm và tăng 0,3% so cùng kỳ.

Đáng chú ý đó là những hoạt động trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; công tác phát triển nghệ thuật chuyên nghiệp, nghệ thuật quần chúng, chiếu bóng lưu động, bản tin văn hóa và thư viện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Triển khai lập hồ sơ khoa học đề nghị các cấp xếp hạng di tích và ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; công tác trùng tu, tôn tạo di tích, phục dựng lễ hội; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trao truyền các di sản văn hóa đến việc tổ chức các hoạt động trưng bày, biểu diễn phát huy giá trị di sản văn hóa.

Quảng Bình, Ngành Văn hóa và Thể thao cần sự chung tay của toàn xã hội - Ảnh 2.

Trình diễn lễ hội mừng cơm mới

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã có thêm 3 di sản được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 1 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia, 4 di tích được xếp hạng cấp tỉnh…

Cùng với đó là việc triển khai công tác gia đình với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thể hiện qua những hội thi "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng"; tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh lần thứ I, năm 2023; tổ chức lễ phát động mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"…

Quảng Bình, Ngành Văn hóa và Thể thao cần sự chung tay của toàn xã hội - Ảnh 3.

Hoạt động ý nghĩa xung quanh lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên

Lĩnh vực thể dục thể thao cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thể thao quần chúng được diễn ra sôi nổi và đã tổ chức trên 750 cuộc thi đấu từ cơ sở đến tỉnh, số lượng người tập luyện thể thao thường xuyên tăng 1,2%, tỷ lệ gia đình thể thao tăng 0,8% so với năm 2022. Các đội tuyển thể thao thành tích cao Quảng Bình đã tham gia thi đấu 32 giải (29 giải thể thao trong nước và 3 giải quốc tế) đạt được 187 huy chương các loại, vượt 20% kế hoạch năm.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình chia sẻ: Đến thời điểm này chúng tôi khẳng định rằng, những hoạt động văn hoá, thể thao của tỉnh Quảng Bình đã có những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên đánh giá một cách tổng thể cần phải có sự chung tay của toàn xã hội. Sự chia sẻ, chung tay của cộng đồng sẽ giúp thúc đẩy các phong trào văn hóa thể thao của tỉnh Quảng Bình có nhiều chuyển biến hơn nữa trong thời gian tới.

Quảng Bình, Ngành Văn hóa và Thể thao cần sự chung tay của toàn xã hội - Ảnh 4.

Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thao Quảng Bình trao tặng bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Mục tiêu của ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đặt ra cho năm 2024 đó là quyết tâm vượt qua khó khăn và phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cơ bản như: 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 84% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 36,7% số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 29,3% gia đình tập luyện thể thao; thể thao thành tích cao có 24 đến 28 cuộc tham gia thi đấu trong nước và quốc tế, tổng số huy chương đạt được từ 140 đến 150 huy chương…

Năm 2024, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình sẽ có khá nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức, bên cạnh việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính của mình, ngành sẽ tham gia tổ chức các hoạt động lớn ở các lễ kỷ niệm như lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 30 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Bình, lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ