• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rộ tin ông Kim Jong-un "đanh thép" với Mỹ về hạt nhân

Thế giới 15/10/2018 14:31

(Tổ Quốc)- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn có tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 trước khi có những bước tiến cụ thể hơn về hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ chối cung cấp danh sách các cơ sở hạt nhân của nước này cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho đến khi ký kết tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Theo tờ báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, khi được yêu cầu cung cấp ít nhất một phần danh sách các cơ sở hạt nhân, ông Kim được cho là đã nói rằng, trong trường hợp chưa có mối quan hệ đáng tin cậy giữa Washington và Bình Nhưỡng, Mỹ sẽ không tin vào danh sách này ngay cả khi họ nhận được nó, Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến nhưng một hiệp ước hòa bình chưa bao giờ được ký kết.

Rộ tin ông Kim Jong-un đanh thép với Mỹ về hạt nhân - Ảnh 1.

Triều Tiên muốn có tuyên bố kết thúc cuộc chiến 1950-53. (Nguồn: Reuters/KCNA)

Ông Pompeo và ông Kim Jong-un trong cuộc họp gần đây ở Bình Nhưỡng đã đồng ý chỉ đạo các nhóm làm việc thảo luận về thỏa thuận bốn điểm đã được ký kết tại Singapore, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tuần trước. Ngoại trưởng Mỹ cho biết sau cuộc gặp gần đây với lãnh đạo Bắc Triều Tiên rằng, ông có thể đang thấy một con đường tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng.

Ông Kim đã mời các nhà thanh sát đến thăm bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye Ri để xác nhận nơi này đã được phá dỡ và không thể đảo ngược, và cả ông Kim và ông Pompeo đồng ý để đội ngũ nhân viên trong tương lai gần thảo luận về các vấn đề chưa được giải quyết khác trong hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim tại Singapore, cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã được cải thiện trong năm nay kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu đàm phán song phương nhằm hướng tới hòa bình. Vào tháng 6, ông Kim và ông Trump đã ký một thỏa thuận xác định Bình Nhưỡng phải từ bỏ hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và để Mỹ - Hàn Quốc tạm dừng các cuộc tập trận quân sự.

Tuy nhiên, vào tháng Bảy, Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Dan Coats cho biết không chắc rằng Bắc Triều Tiên sẽ tháo dỡ chương trình hạt nhân của mình trong vòng một năm. Truyền thông Hoa Kỳ cũng đưa tin rằng Bình Nhưỡng đang tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và đang cố gắng đánh lừa Hoa Kỳ về những nỗ lực hạt nhân hóa của họ.

Ông Pompeo đã có chuyến công du ba ngày đến Đông Á đầu tháng này với một nhiệm vụ thúc đẩy quá trình phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và thiết lập hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ